close Đăng nhập

Tesla bán 75% lượng Bitcoin đang nắm giữ, thu về 936 triệu USD

VietTimes – Thông tin này được hãng xe điện Tesla đề cập trong báo cáo tài chính quý 2/2022 vừa công bố. Số tiền thu về từ việc bán Bitcoin sẽ được bổ sung vào bảng cân đối kế toán của công ty.
Tesla thu về gần 1 tỉ USD khi bán Bitcoin. Ảnh: Reuters
Tesla thu về gần 1 tỉ USD khi bán Bitcoin. Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp với cổ đông về kết quả kinh doanh quý 2/2022, CEO Tesla Elon Musk cho hay, việc bán bớt Bitcoin chỉ đơn giản là công ty cần tiền mặt do khó khăn trong môi trường kinh doanh đến từ ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại Trung Quốc. Lãnh đạo Tesla cũng khẳng định không bán bất kỳ lượng Dogecoin (DOGE) nào.

Hồi tháng 5/2022, Reuters dẫn nguồn tin cho biết, Tesla đang có kế hoạch tăng gấp đôi công suất của nhà máy Gigafactory Thượng Hải bằng cách xây dựng một nhà máy mới gần đó, với công suất lên tới 450.000 xe/năm. Tuy nhiên, kế hoạch này được cho là đang gặp khó khăn vì chính sách 'zero Covid' của Trung Quốc.

Tesla từng gây xôn xao giới đầu tư tiền ảo khi quyết định mua vào lượng lớn Bitcoin trong quý 1/2021, với kỳ vọng đồng tiền này sẽ giúp công ty linh động hơn về mặt tài chính. Ngay sau đó, Tesla đã bán một phần Bitcoin để thu về khoản lợi nhuận 128 triệu USD khi giá đồng tiền này tăng cao. Elon Musk giải thích rằng, hoạt động này nhằm chứng minh tính thanh khoản của Bitcoin cũng tương tự như tiền mặt.

Theo ước tính của Barron's, tới cuối quý 1/2022, Tesla nắm giữ khoảng 42.000 Bitcoin, với mức giá trung bình khoảng 30.000 USD/BTC. Hãng xe điện của Mỹ được cho rằng đã kịp thời bán 31.500 Bitcoin ngay trước khi giá đồng tiền kỹ thuật số này sụt giảm về mức 18.700 USD.

Hậu giao dịch, Tesla còn nắm giữ khoảng 10.500 Bitcoin, với tổng giá trị ước tính ở mức 200 triệu USD.

Về kết quả kinh doanh của Tesla, trong quý 2/2022, tổng doanh thu của hãng xe điện này đạt 16,9 tỉ USD, tăng trưởng 42% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp thu về là 4,2 tỉ USD, tăng hơn 47% so với năm 2021 nhưng vẫn thấp hơn 23% so với lợi nhuận gộp quý 1/2022./.

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Tập đoàn VNG – chủ sở hữu ứng dụng Zalo – báo lỗ hơn 231 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh âm, dù doanh thu đã vượt kế hoạch.