close Đăng nhập

Sự thật gây “sốc” về những “kẻ nghiện ngôn tình”

 Mọi động thái đình bản, thu hồi tiểu thuyết ngôn tình “dung tục” của các nhà xuất bản thực tế là hoàn toàn vô nghĩa!
Giới trẻ vẫn rất "say" tiểu thuyết ngôn tình
Giới trẻ vẫn rất "say" tiểu thuyết ngôn tình

Bởi những “kẻ nghiện ngôn tình” dịch sách ngôn tình; tự viết tiểu thuyết ngôn tình, đam mỹ hàng ngày, hàng giờ và cập nhật liên tục trên mạng internet...

Độc giả tìm đến ngôn tình, đam mỹ không bằng con đường chính là các ấn bản phẩm mà qua internet là chủ yếu. Thậm chí, qua tìm hiểu của phóng viên, một độc giả trẻ cho rằng việc mua sách ngôn tình như một… vật kỷ niệm vì họ đã đọc toàn bộ tác phẩm trên các trang mạng.

Đối tượng độc giả của sách ngôn tình chủ yếu là giới trẻ

Theo một thống kê từ một fanpage phản đối xuất bản sách truyện sex trá hình trên facebook, có đến gần 60% độc giả đọc truyện qua internet. Điều này cho thấy việc cấm các xuất bản phẩm chỉ làm đúng một việc là quản lý và giảm bớt số lượng sách ngôn tình, đam mỹ; mặt khác, độc giả vẫn không mấy khó khăn để tìm đến những tác phẩm thuộc loại này trên mạng.

Qua tìm hiểu của phóng viên, việc đình bản sách ngôn tình, đống tính nam trở nên vô nghĩa khi độc giả bây giờ đồng thời cũng là tác giả và là biên dịch cho các thể loại sách này trên mạng internet.

T.T, một tác giả viết fanfiction (loại tiểu thuyết do fan hâm mộ viết về thần tượng, thường là các tác phẩm đồng tính nam) và biên dịch tiểu thuyết đam mỹ cho biết: “Đam mỹ bắt đầu du nhập vào Việt Nam vào khoảng cuối năm 2008, 2009 và nở rộ vào khoảng năm 2010. Ban đầu, độc giả đọc các fanfiction trên mạng và sau đó là biên dịch các tác phẩm đam mỹ bởi nguồn dịch dồi dào, độc giả cũng rất hứng thú”.

“Các độc giả là fan của ngôn tình, đam mỹ với khả năng ngoại ngữ đang biên dịch sách để phục vụ bản thân và những nhóm công chúng cùng sở thích với họ. Tần suất xuất bản các chương mới trên các trang mạng như blogspot, wordpress... khá nhanh và cập nhật”. Người này cho biết thêm: “Sách đam mỹ ở Việt Nam bày bán nhiều nhưng vẫn… không là gì nếu so với lượng sách đăng tải trên mạng".

Một thống kê về sách ngôn tình và đối tượng độc giả

Cũng tham khảo từ thống kê đã nói ở trên, có một thực tế gây sốc không kém chính là đối tượng độc giả của thể loại ngôn tình là quá trẻ. Có đến một nửa (49,4%) đối với độc giả dưới 15 đến 18 tuổi và 37% độc giả trong độ tuổi 18 - 22 tuổi. Như vậy, không ai khác chính học sinh trung học phổ thông đang là đối tượng chính của dòng văn học ẩn chứa nhiều yếu tố “độc hại” này. Trong đó, đáng kể nhất là những trang miêu tả chuyện sinh hoạt tình dục “dài lê thê” trong những cuốn ngôn tình.

Bên cạnh đó, có một nghịch lý đang diễn ra là việc cấm xuất bản truyện ngôn tình nhưng những tác phẩm “na ná” dòng văn học này đến từ các giả trẻ trong nước lại xuất hiện ồ ạt trên thị trường.

Đa số những độc giả đọc truyện ngôn tình đều cho rằng họ có quyền được đưa ra quyết định thể loại sách mà họ đang đọc. Những người này không hề phủ nhận có rất nhiều sách ngôn tình là “rác phẩm” trá hình với nội dung nông cạn, thô tục, gây sốc. Nhưng họ thích, họ chọn và vẫn miệt mài lên mạng tìm đọc, thậm chí còn đang học cách tự sáng tác những tác phẩm ngôn tình của riêng mình.

Theo Dân trí

Xã hội

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.