'Sóng ngầm' cổ phiếu NVB

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chỉ trong vòng 3 tháng, gần 140 triệu cổ phiếu NVB (tương đương 34,12% vốn) của Ngân hàng TMCP Quốc Dân được trao tay qua phương thức thoả thuận.

Kể từ đầu tháng 12/2020, thị giá cổ phiếu NVB của Ngân hàng TMCP Quốc Dân đã tăng gần gấp đôi, lên mức 15.200 đồng/cp (tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch 5/3/2021). Không chỉ thị giá, mà thanh khoản của cổ phiếu này cũng trở nên sôi động.

Tuy nhiên, theo thống kê của VietTimes, số lượng cổ phiếu NVB được trao tay qua phương thức thoả thuận cũng rất đáng nể.

Cụ thể, kể từ ngày 7/12/2020 – 26/2/2021, có tới 139,9 triệu cổ phiếu NVB được sang tay, với tổng giá trị giao dịch lên tới 1.330,1 tỉ đồng. Đáng nói, số cổ phiếu này tương đương tới 34,12% cổ phần đang lưu hành của NVB.

Giao dịch của cổ phiếu NVB có nét tương đồng với những diễn biến tại ‘game’ Kienlongbank gần đây.

Theo nguồn tin của VietTimes, NVB đang lọt 'tầm ngắm' của một đại gia. Vị này kinh doanh đa ngành nhưng được biết tới hơn cả trong lĩnh vực hàng không. Ông được cho là sẽ mua và nhận phát hành một lượng lớn cổ phiếu, chiếm khoảng 10% vốn điều lệ của NVB.

Hôm 26/2/2021, Đại hội đồng cổ đông NVB đã thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

Theo đó, NVB sẽ chào bán 150 triệu cổ phiếu, với mức giá 10.000 đồng/cp, cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phần này tương đương với 36,85% vốn điều lệ hiện tại của NVB và chiếm 26,9% vốn của nhà băng này sau phát hành. Thương vụ dự kiến được thực hiện trong Quý 1 và Quý 2 năm 2021.

Với số tiền thu về, NVB dự tính dành 1.000 tỉ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, 300 tỉ đồng để bổ sung vốn cho Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân, 150 tỉ đồng đầu tư phát triển Digital Banking và 50 tỉ đồng thay đổi, xây dựng hình ảnh thương hiệu.

NVB là ngân hàng cỡ nhỏ trong hệ thống, với quy mô vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2020 đạt 4.101,5 tỉ đồng.

Về phía các cổ đông nội bộ, tính đến cuối năm 2020, ông Nguyễn Tiến Dũng (Chủ tịch HĐQT NVB) cùng vợ Trần Hải Anh và con trai Nguyễn Trần Trung Sơn nắm giữ tổng cộng 42,97 triệu cổ phiếu NVB, chiếm tỉ lệ 10,47% vốn. Tuy vậy, sở hữu thực tế của nhóm này - trực tiếp và gián tiếp - được hiểu là lớn hơn nhiều./.