SoftBank tính cắt giảm thêm 30% nhân sự tại Vision Fund

VietTimes – Tập đoàn SoftBank (SoftBank) của tỉ phú Masayoshi Son đang lên kế hoạch cho một đợt sa thải tại quỹ đầu tư Vision Fund. Đây là động thái cắt giảm chi phí mới nhất của tập đoàn này.

SoftBank sắp sa thải hàng loạt nhân viên
SoftBank sắp sa thải hàng loạt nhân viên

Reuters dẫn nguồn tin cho biết, SoftBank dự định công bố kế hoạch sa thải mới trong vòng hai tuần tới, ảnh hưởng đến khoảng 30% nhân sự tại Vision Fund, bao gồm cả nhân viên tại Mỹ.

Trước đó, vào tháng 9/2022, tập đoàn công nghệ Nhật Bản này cũng đã cắt giảm khoảng 150 nhân sự tại bộ phận đầu tư và SoftBank Group International.

Trong năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023, Vision Fund đã ghi nhận khoản lỗ kỷ lục 4.300 tỉ Yên (khoảng 32 tỉ USD), cao hơn nhiều so với khoản lỗ 2.550 tỉ Yên (18,7 tỉ USD) trong cùng kỳ năm trước.

Giá trị danh mục đầu tư của SoftBank - nhà đầu tư tích cực rót vốn vào các startup công nghệ lớn như “gã khổng lồ” fintech Klarna hay ByteDance, chủ sở hữu TikTok - cũng chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong bối cảnh lãi suất tăng mạnh và căng thẳng Mỹ - Trung leo thang.

Năm ngoái, SoftBank ghi nhận khoản lỗ ròng lên tới 970 tỉ Yên (7,2 tỉ USD). Để bù đắp khoản lỗ tại Vision Fund, tập đoàn này buộc phải bán bớt cổ phần ở Alibaba.

Đối với Vision Fund 2, giá trị danh mục đầu tư của quỹ này đã giảm xuống mức 31 tỉ USD vào cuối tháng 3/2023, so với số tiền đầu tư ban đầu là 49,9 tỉ USD.

Trong bối cảnh đó, SoftBank đã thu hẹp đáng kể hoạt động đầu tư của mình trên thị trường.

Chủ tịch Masayoshi Son cũng hạn chế tham gia các buổi thuyết trình và tập trung tối đa thời gian việc niêm yết ARM (Advanced RISC Machines) - một hãng thiết kế và bán bản quyền chip có trụ sở ở Anh - tại thị trường chứng khoán Mỹ.

SoftBank đã mua lại Arm vào năm 2016. Tháng 4/2023, SoftBank đã nộp hồ sơ niêm yết Arm trên thị trường Mỹ thay vì tại quê nhà Vương quốc Anh. Reuters cho biết mục tiêu của SoftBank là thu hút từ 8 đến 10 tỷ USD vào cuối năm nay.

Trong năm tài chính gần nhất, Arm đã ghi nhận doanh thu 381,7 tỷ yên, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của công ty chip bán dẫn cũng đã tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, lên 48,6 tỷ yên.

Thương vụ niêm yết ARM dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào cuối năm nay và sẽ mang về một khoản tiền cần thiết cho SoftBank.

Đáng chú ý, nguồn tin khả tín của Reuters tiết lộ rằng, Intel – "ông trùm" ngành sản xuất chip bán dẫn có trụ sở ở Mỹ – cũng đang đàm phán với ARM để trở thành nhà đầu tư chiến lược trong đợt IPO của công ty này.

Sau thông tin trên, cổ phiếu SoftBank đã tăng 5% trong phiên giao dịch sáng nay (13/6).

Hiện tại, SoftBank đang theo đuổi chiến lược phòng thủ để củng cố bảng cân đối kế toán. Tập đoàn này cho biết, họ đang tìm kiếm “sự cân bằng giữa phòng thủ và tấn công” – một tín hiệu cho thấy Masayoshi Son có thể đầu tư nhiều hơn trong tương lai.

Trong năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023, SoftBank đã rót 3,14 tỉ USD vào các khoản đầu tư mới và đầu tư bổ sung, chưa bằng 1/10 so với con số 44,26 tỉ USD trong cùng kỳ năm trước.

Tại cuộc họp báo ngày 11/5, ông Yoshimitsu Goto, Giám đốc tài chính SoftBank đánh giá, năm vừa qua là một năm "không ổn định" với những rủi ro địa chính trị và sự bất ổn của hệ thống tài chính, bao gồm sự sụp đổ của Silicon Valley Bank (Mỹ) và khủng hoảng tại Credit Suisse (Thụy Sĩ).

"Trong quý đầu tiên, chúng tôi đã thấy một số dấu hiệu cải thiện, nhưng chúng tôi không hy vọng có một giải pháp căn cơ cho những vấn đề này," ông Yoshimitsu Goto nói./.