VietTimes – Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 04/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư về việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử và công nhận đơn thuốc điện tử có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy.
Bộ Y tế vừa có quy định mới về lộ trình thực hiện kê đơn thuốc điện tử
Thông tư 04/2022/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2021/TT-BYT như sau: khoản 3 Điều 1 Thông tư 04 đã sửa đổi Điều 6 của Thông tư 27/2021/TT-BYT về lộ trình các cơ sở y tế phải kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử như sau:
Trước ngày 31/12/2022 sẽ áp dụng kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên (thay cho thời hạn thực hiện trước ngày 30/6/2022 của Thông tư 27); Trước ngày 30/6/2023 sẽ áp dụng với các cơ sở khám, chữa bệnh khác (thay cho thời hạn trước ngày 1/12/2022 của Thông tư 27).
Ngoài ra, tại Điều 10 Thông tư số 52/2017/TT-BYT cũng được sửa đổi thành yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo Thông tư 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021. (Điều 10 Thông tư 52 chưa sửa đổi chỉ quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kê đơn thuốc: Đơn thuốc được kê trên máy tính 1 lần và lưu trên phần mềm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đối với đơn thuốc "N" và đơn thuốc "H" cần phải in ra cho người bệnh và lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).
Bên cạnh đó, Thông tư 04/2022/TT-BYT cũng thay thế các mẫu đơn thuốc tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Thông tư số 52/2017/TT-BYT và Thông tư 18/2018 bằng các mẫu đơn thuốc nêu tại Phụ lục ban hành kèm Thông tư 04 này.
Về tổ chức thực hiện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2022. Các cơ sở khám, chữa bệnh khác (không phải bệnh viện từ hạng 3 trở lên) hiện đang sử dụng đơn thuốc bản giấy theo mẫu cũ thì vẫn được sử dụng tiếp những mẫu đơn bản giấy đã in cho đến ngày 30/6/2023.
VietTimes – Một sản phẩm y học truyền thống có khả năng phòng và điều trị Covid-19 đã được công bố tại hội thảo “Hiệu quả của sản phẩm y dược cổ truyền trong phòng, điều trị Covid-19 và các bệnh cúm mùa” diễn ra ngày 25/4.
VietTimes – Đó là Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh (YTECO), Công ty R.X. Manufacturing Co. Ltd. (Thái Lan) và Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam.
VietTimes – Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế Hà Nội xác minh 2 loại thuốc giả tại Trung tâm bán buôn thuốc Hapulico và thuốc mua tại nhà thuốc để sử dụng trong Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.
VietTimes – Cục trưởng Cục Quản lý Dược Vũ Tuấn Cường vừa ký quyết định gia hạn 760 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế, nhằm tiếp tục giải quyết dứt điểm vấn đề thiếu thuốc bảo hiểm y tế.
VietTimes – Lạm phát thực tế hàng năm 3%-5%, thì quy định mức giá trần mời thầu cung cấp thuốc không được cao hơn mức giá trúng thầu cao nhất từng được công bố chính là điểm nghẽn lớn gây thiếu thuốc suốt thời gian qua.
VietTimes – Với quyết định gia hạn cho gần 1.000 số đăng ký thuốc trong nước và nước ngoài theo Nghị quyết 80 của Quốc hội, Cục Quản lý Dược đã nâng số đăng ký thuốc được gia hạn lên 9.593 thuốc chỉ trong 1 tháng qua.
VietTimes – Ngày 1/3, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã công bố quyết định thu hồi, đình chỉ lưu hành 17 mỹ phẩm do Công ty Nguyễn Hoàng Na ở Cần Thơ sản xuất, vì vi phạm quy định.
VietTimes – Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có văn bản yêu cầu Bộ Y tế rà soát sửa đổi Thông tư số 15/2020/TT-BYT về danh mục thuốc đấu thầu thuốc trong bệnh viện và ban hành Thông tư trước ngày 15/4.
VietTimes – Sáng nay, 25/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, một số bệnh viện Trung ương để tìm cách tháo gỡ tình trạng thiếu trang hoá chất , thiết bị , vật tư vv…
VietTimes – Các bệnh viện đang rơi vào cảnh thiếu hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, nghĩa là bệnh nhân cũng sẽ không được cứu chữa đúng mức và kịp thời.
VietTimes – Hàng loạt công ty vi phạm về an toàn thực phẩm (ATTP) trong 4 tháng qua, đã bị Cục ATTP Bộ Y tế xử phạt với tổng số tiền 550 triệu đồng, đồng thời, phải thu hồi, tiêu hủy sản phẩm; gỡ bỏ thông tin sai sự thật.
VietTimes – Sau khi Mỹ thu hồi sản phẩm “Diệp Bảo - Kem trẻ em” sản xuất tại Việt Nam, do chứa hàm lượng chì cao, hiện Việt Nam cũng đã bắt đầu thông báo thu hồi sản phẩm này.
VietTimes – Các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và ứng dụng thành công vật liệu nano Gd2O3 trong kỹ thuật chụp ảnh cộng hưởng từ MRI, có độ tương phản cao và độc tính thấp, khắc phục hạn chế của phương pháp hiện nay.
VietTimes – Hàng loạt giải pháp đã được Bộ Y tế đưa ra, nhằm khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế ở các bệnh viện. Dự kiến, năm 2024 sẽ giải quyết cơ bản số hồ sơ gia hạn tồn đọng và hồ sơ gia hạn nộp mới.
VietTimes – Cục Quản lý Dược quyết định thu hồi toàn quốc dung dịch nhỏ mắt Tobradico (Tobramycin dưới dạng Tobramycin sulfat) không đạt chất lượng, do Công ty Cổ phần Dược Khoa sản xuất.
VietTimes – Những năm gần đây, hoạt động khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền bỗng sôi động trở lại với việc người dân quan tâm nhiều hơn đến sử dụng các loại thuốc, thực phẩm chức năng trong điều trị, chăm sóc sức khỏe.
VietTimes – Tối nay, 8/2, Cục Quản lý Dược công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 9/1/2023 của Quốc hội.
VietTimes – Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo thu hồi sản phẩm kem Diệp Bảo bán trên Facebook, sản xuất tại Việt Nam, do nhiễm chì. Bộ Y tế Việt Nam yêu cầu kiểm tra việc lưu hành toàn thị trường.
VietTimes – Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đưa ra cảnh báo cho người dân về việc các sản phẩm thực phẩm chức năng Sâm Tố Nữ Sweet Love , Dưỡng Cốt Thái Vạn Xuân quảng cáo có nội dung vi phạm pháp luật.