Sản lượng iPhone ở nhà máy lớn nhất Trung Quốc có thể giảm 30% trong bối cảnh giãn cách vì Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nguồn tin từ Reuters cho biết nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất Trung Quốc ở Trịnh Châu đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các lệnh giãn cách xã hội, khiến cho các mẫu iPhone mới có thể bị khan hàng vào cuối năm.
Trụ sở của Foxconn tại Đài Bắc (ảnh: Reuters)
Trụ sở của Foxconn tại Đài Bắc (ảnh: Reuters)

Nhà máy sản xuất chính của Foxconn ở Trịnh Châu, miền trung Trung Quốc, với khoảng 200.000 lao động đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các biện pháp nghiêm ngặt của chính phủ nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19. Một số công nhân đã rời khỏi nhà máy vào tuần qua.

Foxconn cho biết họ đang nỗ lực đẩy mạnh sản xuất tại một nhà máy khác ở thành phố Thâm Quyến để bù đắp sự thiếu hụt iPhone cho mùa mua sắm cuối năm.

Các nhà sản xuất thiết bị điện tử thường bận rộn vào dịp cuối năm. Đây cũng là thời điểm quan trọng đối với các nhà cung cấp như Apple.

Foxconn hôm Chủ nhật cho biết họ đang kiểm soát tình hình và sẽ phối hợp sản xuất dự phòng với các nhà máy khác để giảm bất kỳ tác động tiềm ẩn nào. Giá cổ phiếu của công ty giảm 1,4% vào thời điểm đóng cửa ngày giao dịch 31/10.

Foxconn là nhà sản xuất iPhone lớn nhất của Apple, sản xuất 70% lô hàng iPhone trên toàn cầu, chiếm 45% doanh thu của công ty Đài Loan - các nhà phân tích tại Fubon Research có trụ sở tại Đài Bắc cho biết trong tháng này.

Foxconn cũng sản xuất thiết bị ở Ấn Độ, nhưng nhà máy ở Trịnh Châu lắp ráp phần lớn sản lượng iPhone toàn cầu.