Sabeco có tân Tổng giám đốc người Singapore

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ông Lester Tan Teck Chuan, tân Tổng giám đốc Sabeco có hơn 28 năm kinh nghiệm trong ngành bia và nước giải khát tại các thị trường Châu Á, từng giữ chức Tổng Giám đốc ngành Bia tại ThaiBev - công ty mẹ của Sabeco.

Ông Lester Tan Teck Chuan - Tân Tổng giám đốc Sabeco
Ông Lester Tan Teck Chuan - Tân Tổng giám đốc Sabeco

Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco – Mã CK: SAB) vừa công bố việc bổ nhiệm ông Lester Tan Teck Chuan làm Tổng giám đốc Sabeco kể từ ngày 1/10/2023, thay cho ông Neo Gim Siong Bennett.

Sinh năm 1966, ông Lester Tan (quốc tịch Singapore) có hơn 28 năm kinh nghiệm trong ngành bia và nước giải khát tại các thị trường Châu Á, bao gồm Thái Lan, Myanmar, Mông Cổ và Singapore.

Trước khi giữ vai trò lãnh đạo tại Sabeco, ông Lester Tan là Tổng Giám đốc ngành Bia tại ThaiBev PLC (công ty mẹ của Sabeco), phụ trách thị trường bia Thái Lan từ năm 2020 đến 2023.

Trong vai trò Tổng Giám đốc mới, ông Lester Tan sẽ dẫn dắt giai đoạn 2 chuyển đổi của Sabeco, hoạch định chiến lược phát triển cho tất cả hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững của công ty.

Hiện tại, Ban điều hành Sabeco có 5 thành viên. Trong đó, chỉ có duy nhất ông Lâm Du An (SN 1967) – Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật, sản xuất – là người Việt Nam.

Các thành viên còn lại đều là những nhân sự có liên quan tới Thaibev, gồm: tân Tổng giám đốc Lester Tan Teck Chuan; Phó tổng giám đốc phụ trách kế toán, tài chính và hỗ trợ - ông Koo Liang Kwee, Alan (SN 1970); Phó Tổng giám đốc phụ trách bán hàng – ông Melvyn Ng Kuan Ngee (SN 1969) và Phó Tổng Giám đốc phụ trách marketing – bà Venus Teoh Kim Wei (SN 1974).

Năm 2023, Sabeco đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 40.272 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 5.775 tỉ đồng, lần lượt tăng trưởng 15,1% và 5% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.526 tỉ đồng (giảm 10,9% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.214,4 tỉ đồng (giảm 26,8% so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 36% và 38,3% kế hoạch năm./.