close Đăng nhập

Phó tổng giám đốc Coteccons hé lộ kế hoạch tiến ra nước ngoài

(VietTimes) – Coteccons đang cân bằng các mảng khác nên bắt buộc phải đa dạng hóa, đưa doanh thu đến từ nhiều nguồn khác như xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư ra nước ngoài.

Ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT CTD. Ảnh: CTD
Ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT CTD. Ảnh: CTD

Ngày 19/10, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên năm tài chính 2024 (từ ngày 1/7/2023 đến 30/6/2024).

Nói về kế hoạch kinh doanh, ông Trần Ngọc Hải, Phó tổng giám đốc Coteccons phụ trách khối thương mại cho biết, năm 2024 Coteccons đạt doanh thu 21.045 tỷ đồng, tăng hơn 30% và lợi nhuận sau thuế đạt 310 tỷ đồng.

Giá trị backlog (giá trị hợp đồng chuyển tiếp) hiện tại của Coteccons hiện tại đang ở mức 30.000 tỷ đồng, riêng backlog cho năm 2025 là khoảng 20.000 tỷ đồng.

Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng kép 20-30%/năm trong 4-5 năm tới. Riêng năm 2025, doanh thu kế hoạch 25.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 430 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 38,7% so với thực hiện năm trước. Giá trị hợp đồng ký mới hơn 28.000 tỷ đồng.

anh-man-hinh-2024-10-19-luc-083947-7600.png
Doanh thu và lợi nhuận năm tài chính 2024 của CTD. Ảnh chụp màn hình báo cáo

Phó tổng giám đốc Coteccons Trần Ngọc Hải cho biết thêm, ngoài tập trung vào công nghiệp, Coteccons sẽ cân bằng các mảng khác nên bắt buộc đa dạng hóa, đưa doanh thu đến từ nhiều nguồn khác như xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư ra nước ngoài.

Với thị trường nước ngoài, công ty đang tham gia đầu tư với 2 phương án. Thứ nhất, công ty sẽ theo khách hàng ở Việt Nam muốn mang dự án ra nước ngoài. Thứ 2, công ty sẽ tìm kiếm thị trường tiềm năng, liên kết liên doanh với công ty địa phương ở nước ngoài.

Tuy nhiên, ông Hải thừa nhận công ty Việt ra nước ngoài gặp khó về địa lý, ngôn ngữ, văn hóa. Để ra nước ngoài, Coteccons phải mất 1-3 năm hoặc lâu hơn, nhưng lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng đây là định hướng đúng, đang xây nền móng cơ bản để bước vào thị trường nước ngoài với tiêu chí chắc chắn, an toàn, chậm nhưng chắc.

Cũng tại đại hội, cổ đông hỏi về vấn đề nợ xấu, ông Hải phản hồi trong 2024, Coteccons có trích lập dự phòng thêm nhưng là nợ xấu phát sinh từ các dự án trước đó.

Về kế hoạch trả cổ tức, Coteccons dự kiến chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phiếu), tương ứng với số tiền dự chi là 100 tỷ đồng. Trước đó, theo tờ trình cuối tháng 9, doanh nghiệp đề xuất không chia cổ tức và không trích lập các quỹ trong bối cảnh ngành xây dựng còn khó khăn.

Nhà đầu tư tiếp tục đặt câu hỏi cổ phiếu CTD hiện giao dịch P/B dưới 1.0 trong một thời gian dài, công ty có kế hoạch gì để củng cố thêm niềm tin cho nhà đầu tư vào tình hình của doanh nghiệp, trả lời vấn đề này, ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT nói rằng: “Đây là lúc để mua vào cổ phiếu. Chúng ta nhìn vào thị trường không chỉ ngành bất động sản, xây dựng mà các đơn vị vật liệu xây dựng đều ảm đạm với nhiều thách thức, khó khăn”.

Ông Bolat Duisenov cho hay, trong 3 năm vừa qua, Coteccons tăng trưởng đều đặn 30% mỗi năm. Năm nay mục tiêu tiếp tục tăng trưởng 30% cho năm 2025 và nếu có không có quá nhiều biến số thì có thể đạt được mục tiêu.

“Kết quả kinh doanh hay chất lượng, năng lực của công ty hoàn toàn phụ thuộc vào ban điều hành và HĐQT. Còn giá cổ phiếu nằm trong tay các cổ đông, phụ thuộc vào niềm tin cổ đông dành cho Coteccons”, vị Chủ tịch nói.

Kinh tế số

NOXH Marina Living Halong: An cư giữa nhịp phát triển của đô thị vịnh biển

NOXH Marina Living Halong: An cư giữa nhịp phát triển của đô thị vịnh biển

Marina Living Halong – dự án NOXH do BIM Land phát triển tại Khu đô thị vịnh biển Halong Marina – mang đến lựa chọn an cư chỉn chu giữa một tâm điểm đã hình thành cộng đồng, hạ tầng và nhịp sống sôi động. Từ chất lượng sống, kết nối đến trải nghiệm thường nhật, dự án đưa những tiêu chuẩn nhà ở thương mại đến với phân khúc NOXH.

Những động lực phía sau đà tăng lợi nhuận Vietcombank

Những động lực phía sau đà tăng lợi nhuận Vietcombank

Vietcombank ghi nhận 29.222 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm, tăng 33,5%. Đằng sau con số này là sự bứt phá của thu nhập ngoài lãi, trong đó một khoản thu đặc thù đóng góp đáng kể vào mức tăng lợi nhuận.

Giá vàng hôm nay 2/10: SJC giảm, thế giới tăng 29 USD

Giá vàng hôm nay 2/10: SJC giảm, thế giới tăng 29 USD

Giá vàng thế giới sáng 2/10 tăng khoảng 29 USD/ounce, lên 4.183 USD/ounce, quy đổi khoảng 132 triệu đồng/lượng. Trong nước, vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng/lượng so với chiều 1/10, xuống 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 11,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 1/10 giảm xuống 4.154 USD/ounce, thấp hơn khoảng 19 USD/ounce so với sáng 30/9. Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới hôm nay 1/10 đi xuống

Giá vàng thế giới sáng 1/10 giảm khoảng 19 USD/ounce, xuống 4.154 USD/ounce, quy đổi khoảng 131 triệu đồng/lượng, tiếp tục chịu sức ép sau nhịp phục hồi trước đó.