Phi công F-16 Ukraine: Lực lượng Nga thấy chiến đấu cơ NATO có chất lượng cao hơn và sợ chúng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một phi công F-16 Ukraine cho biết lực lượng của Moscow dường như đặc biệt tránh xa mẫu chiến đấu cơ của phương Tây vì họ biết nó nguy hiểm đến mức nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ lâu đã yêu cầu máy bay F-16 hỗ trợ đất nước ông chiến đấu chống lại Nga. Ảnh: AFP.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ lâu đã yêu cầu máy bay F-16 hỗ trợ đất nước ông chiến đấu chống lại Nga. Ảnh: AFP.

Không quân Ukraine đã công bố bình luận này trong hôm 27/3, trích dẫn một cuộc phỏng vấn video đầu tiên với một phi công F-16. Khuôn mặt của người lính này bị che khuất và không quân Ukraine cho biết họ cũng giữ kín tên và biệt hiệu của phi công vì mục đích an ninh.

"Với sự xuất hiện của thiết bị phương Tây, tình hình thực hiện nhiệm vụ yểm trợ máy bay chiến đấu đã được cải thiện", phi công nói bằng tiếng Ukraine. "Bây giờ chúng tôi có vũ khí khác, vũ khí chất lượng cao hơn. Người Nga cũng hiểu điều đó".

Ông cho biết Ukraine đã triển khai các máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon của Mỹ và Mirage 2000-5 của Pháp trong các cuộc chạm trán tầm gần hơn.

"Từ hành động của họ, chúng tôi có thể thấy rằng họ đang bắt đầu rút lui. Họ sợ tiếp cận chúng tôi", ông nói thêm. "Dù sao thì có một người còn sống đang ngồi đó, và anh ta không muốn chết".

Phi công này cho biết Ukraine đã sử dụng chiến đấu cơ F-16 của mình để thực hiện các cuộc tấn công chiến thuật như một "con dao mổ", trong khi các máy bay MiG-29, Su-24 và Su-27 thời Liên Xô được giao nhiệm vụ rộng rãi hơn là trấn áp và tiêu diệt các mục tiêu như những chiếc "búa tạ".

Máy bay Liên Xô của Ukraine thường được điều đến để ném bom các mục tiêu của Nga ở tầm gần, điều này có nghĩa rằng các đồng đội của ông phải bay "rất gần tiền tuyến".

Vì vậy, Ukraine triển khai các chiến đấu cơ F-16 và Mirage để bảo vệ cho các chiến đấu cơ Liên Xô của họ, ông nói.

Phi công nói thêm rằng phong cách tấn công đó đã làm thay đổi đáng kể cách phản ứng của quân đội Nga.

"Họ biết sơ qua các đặc điểm kỹ thuật của vũ khí của chúng tôi. Họ biết nơi nào cần tiến, nơi nào cần rút lui", ông nói thêm rằng Ukraine đã cố gắng khai thác những khoảng trống đó.

Viên phi công cũng cho biết F-16 và Mirage cung cấp cho Ukraine khả năng thực hiện các đòn tấn công "rất, rất chính xác".

"Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể tấn công ở tầm xa chiến thuật", ông nói về các phi công Ukraine được phân công điều khiển máy bay chiến đấu của NATO. "Nhưng những cuộc tấn công này cực kỳ chính xác".

"Nếu muốn, quả bom của chúng tôi có thể bay thẳng qua cửa sổ của ai đó", ông nói thêm.

Ưu thế của F-16 so với máy bay Liên Xô của Ukraine

F-16 là chiến đấu cơ có thiết kế cũ hơn theo tiêu chuẩn phương Tây – với hơn 50 năm phục vụ – nhưng vẫn được Ukraine đánh giá cao vì khả năng mang và phóng nhiều loại đạn dược dẫn đường chính xác của NATO chống lại cả mục tiêu trên không và trên bộ.

Những loại đạn dược này bao gồm JDAM - Tầm bắn mở rộng, có tầm bắn khoảng 50 dặm (80 km), và AIM-120, tên lửa tầm trung phóng từ trên không có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không khác. Ukraine có cả hai loại vũ khí này.

Khả năng này giúp F-16 trở thành công cụ đa năng để chiến đấu với các máy bay khác, tiến hành các cuộc tấn công mặt đất hoặc chế áp hệ thống phòng không.

Một số máy bay Liên Xô của nước này, như MiG-29, cũng là máy bay chiến đấu đa năng, nhưng F-16 có hệ thống radar, máy gây nhiễu điện tử và tầm bắn tốt hơn. Vào tháng 1, Ukraine cho biết một trong những phi công của họ đã phá hủy kỷ lục 6 tên lửa của Nga trong một lần xuất kích.

Trong khi đó, Mirage của hãng Dassault là một chiến đấu cơ khác được gửi đến Ukraine, mặc dù nó bị giới hạn vì chỉ sử dụng đạn dược của Pháp. Ví dụ, nó có thể phóng tên lửa hành trình Storm Shadow tầm xa nhưng phải gắn bó với tên lửa không đối không MICA tầm ngắn hơn khi đối phó với các mục tiêu trên không.

Kiev đã nhận được F-16 từ các đồng minh châu Âu kể từ mùa Hè năm 2024 và nhận lô Mirage đầu tiên từ Pháp vào tháng 2.

Ukraine vẫn giữ im lặng về số lượng chiến đấu cơ mà họ nhận được. Các quốc gia như Bỉ, Hà Lan và Đan Mạch đã cam kết giao hơn 100 chiếc F-16 cho Ukraine, nhưng toàn bộ quá trình này có thể mất nhiều tháng đến nhiều năm.

Tuy nhiên, Ukraine vẫn phải thận trọng với các chiến đấu cơ phương Tây có giá trị của mình. Hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không của Nga, chẳng hạn như S-400, rất đáng gờm và các phi công Ukraine đã phải hạn chế độ cao hoặc tầm bay để giảm khả năng tiếp xúc với chúng.

Kiev thừa nhận đã mất một chiếc F-16 vào tháng 8/2024 khi đang chiến đấu với tên lửa hành trình và máy bay không người lái gần thủ đô.

Đầu tháng này, một số kênh Telegram thân Nga cho biết một chiếc F-16 khác đã bị bắn hạ ở khu vực Sumy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ báo cáo này khi phát biểu với các nhà báo vào ngày 19/3.