Nghị sĩ Mỹ trình Quốc hội dự luật sáp nhập Greenland
Tổng thống Mỹ Donald Trump coi việc sáp nhập Greenland là ưu tiên an ninh quốc gia, khi một dự luật mới tại Hạ viện đề xuất biến hòn đảo này thành bang thứ 51 của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump coi việc sáp nhập Greenland là ưu tiên an ninh quốc gia, khi một dự luật mới tại Hạ viện đề xuất biến hòn đảo này thành bang thứ 51 của Mỹ.
Anh và Đức đang thảo luận các phương án nhằm thuyết phục Mỹ không đòi giành quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực Greenland từ Đan Mạch.
Phi công Ukraine thừa nhận F-16 không thể áp dụng chiến thuật NATO trước lưới phòng không dày đặc của Nga, buộc phải bay thấp, bám địa hình và dùng mồi nhử để sống sót.
Tổng thống Mỹ ông Donald Trump tuyên bố Mỹ phải kiểm soát Greenland vì an ninh quốc gia, khiến Trung Quốc phản đối mạnh mẽ, trong khi Nga im lặng hoàn toàn.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tiết lộ mục tiêu thật sự của chính quyền ông Donald Trump với Greenland: ưu tiên mua lại từ Đan Mạch, nhưng không loại trừ sử dụng quân đội Mỹ vì an ninh Bắc Cực.
Nhà lãnh đạo Nga đã nói vào năm 2008 rằng việc này có thể dẫn tới một “cuộc xung đột lâu dài” với Washington, theo các bản ghi chép đối thoại.
Mỹ bất ngờ đề xuất bảo đảm an ninh kiểu NATO cho Ukraine trong các cuộc đàm phán tại Berlin, làm dấy lên hy vọng chấm dứt chiến tranh Nga – Ukraine, song vấn đề nhượng bộ lãnh thổ vẫn là rào cản lớn.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập NATO để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ Mỹ và châu Âu.
Không quân Na Uy kết thúc nhiệm vụ F-35 tại Ba Lan, sát biên giới Ukraine, giữa căng thẳng Nga-NATO. Chiến đấu cơ F-35 tham gia bảo vệ không phận Ba Lan và hỗ trợ theo dõi hoạt động quân sự Nga.
Đan Mạch dự kiến giảm một nửa viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm tới, trước khi cắt giảm sâu hơn sau năm 2026.
Washington đang gây áp lực buộc các nước châu Âu tiếp quản phần lớn năng lực phòng thủ thông thường của NATO trước năm 2027. Yêu cầu này khiến nhiều đồng minh lo ngại vì được cho là không thực tế.
Ông Mark Rutte đề nghị NATO chi ít nhất 1 tỷ euro mỗi tháng để mua vũ khí cho Ukraine trong năm tới, giữa lúc EU gặp khó khăn tài chính và nhiều gói viện trợ đối mặt nguy cơ thất thoát.
Đức công bố kế hoạch cải tổ quân đội lớn nhất trong nhiều thập kỷ, đặt mục tiêu tăng lực lượng lên 260.000 quân thường trực và 200.000 quân dự bị trước năm 2035.
Bộ trưởng Tài chính Na Uy Jens Stoltenberg tuyên bố Oslo sẽ không dùng quỹ tài sản quốc gia 1,8 nghìn tỷ euro để bảo lãnh cho khoản vay EU cấp cho Ukraine dựa trên tài sản Nga bị phong tỏa.
Cựu Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định phương Tây không đưa quân tới Ukraine để tránh chiến tranh với Nga, thừa nhận từng từ chối yêu cầu vùng cấm bay của Tổng thống Zelensky.
Hàng loạt sân bay và căn cứ quân sự ở châu Âu phải tạm ngừng hoạt động sau khi phát hiện UAV xâm nhập không phận. Giới chức nghi ngờ Nga đứng sau chiến dịch này, trong khi Moscow cực lực bấc bỏ.
Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken phủ nhận phát biểu “xóa sổ Moscow khỏi bản đồ”, khẳng định truyền thông đã diễn giải sai lời ông. Nga gọi đây là phát ngôn “khiêu khích và vô trách nhiệm”.
The Economist cảnh báo EU và Anh cần chi 400 tỷ USD trong 4 năm tới để duy trì cuộc chiến của Ukraine và ngăn NATO tan rã, khi Mỹ ngày càng do dự viện trợ.
Nga cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken “khiêu khích” sau khi ông tuyên bố NATO có thể xóa sổ Moscow khỏi bản đồ nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân.
Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson kêu gọi người dân châu Âu “chuẩn bị tinh thần và quân sự cho chiến tranh với Nga”, khi EU đẩy nhanh kế hoạch quân sự hóa.