Pháo binh Nga sử dụng đạn dẫn đường laser mới Krasnopol-M2 ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Lực lượng pháo binh quân đội Nga nhận được loại đạn pháo mới độ chính xác cao "Krasnopol-M2" với tầm bắn tăng cường. Trong một video, Bộ Quốc phòng Nga đã giới thiệu loại đạn mới này.

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Kalashnikov tuyên bố hoàn thành tiến trình phát triển phiên bản mới đạn dẫn đường laser độ chính xác cao Krasnopol-M2 vào năm 2021. Nhà phát triển các phiên bản cơ bản và nâng cấp của đạn pháo là "Cục thiết kế công cụ" (KBP) Tula mang tên Shipunov. Năm 2022, các trang tin quân sự cho biết, loại đạn này đang được thử nghiệm và hiện nay đã được thông qua và đưa vào biên chế chiến đấu.

Theo kế hoạch ban đầu, đạn dẫn đường laser Krasnopol-M2 pháo binh được phát triển ở cỡ nòng 155 mm, phục vụ mục tiêu xuất khẩu và được cung cấp cho quân đội Ấn Độ và Trung Quốc. Sau khi thấy được nhu cầu thực tế của đạn Krasnopol trên chiến trường Syria, Bộ Quốc phòng Nga quyết định đặt hàng loại đạn này cho cỡ nòng 152 mm của "Liên Xô", cung cấp cho các loại pháo tự hành có trong biên chế và tương lai. Đạn Krasnopol-M2 có tầm bắn xa đạt đến 26 km so với 20 km của nguyên mẫu sản xuất cơ bản, tăng sức công phá và độ chính xác đối với các mục tiêu nhỏ ( xác suất trúng đích đạt 0,9 so với 0,7). Đạn được sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết phức tạp như gió mạnh, mưa tuyết và mây mù.

Ngoài ra, đạn mới được trang bị đầu dẫn đường bán chủ động mới, tự động nhập quỹ đạo bay, các cánh lái hoạt động độc lập, có khả năng tấn công mục tiêu trên độ cao và sau các vật che khuất hoặc trong hầm chiến đấu. Đạn có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu có mức độ phản xạ ánh sáng thấp hoặc không phản xạ do được trang bị đầu thu tín hiệu quang nhạy cảm tiên tiến và bộ phận dẫn đường quán tính, hỗ trợ định vị đa vệ tinh Glonass, Baidu và GPS.

Đạn dẫn đường độ chính xác cao Krasnopol được sử dụng thường xuyên trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhận được những phản hồi tích cực từ quân đội Nga. Trong chiến tranh hiện đại ngày nay, các pháo tự hành chiến đấu với sự trợ giúp trực tiếp từ máy bay không người lái (UAV) trinh sát pháo binh, thực hiện nhiệm vụ chiếu xạ laser vào mục tiêu.

Pháo binh Nga sử dụng đạn dẫn đường độ chính xác cao Krasnopol-M2 mới. Video Bộ Quốc phòng Nga.

Theo Top War