Ông Phạm Mạnh Thắng làm Chủ tịch HĐQT PG Bank

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Với việc ông Phạm Mạnh Thắng được bầu làm Chủ tịch HĐQT, PG Bank sẽ phải sớm kiện toàn nhân sự cho ghế Tổng giám đốc mà ông Thắng để lại.

Hội đồng quản trị PG Bank sau khi được kiện toàn tại EGM 2023
Hội đồng quản trị PG Bank sau khi được kiện toàn tại EGM 2023

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (EGM 2023), HĐQT Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank – Mã CK: PGB) đã họp và bầu ông Phạm Mạnh Thắng làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sinh năm 1962, tân Chủ tịch HĐQT PG Bank có trình độ Tiến sĩ kinh tế - Học viện Ngân hàng. Ông Thắng từng có hơn 30 năm công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã CK: VCB) và làm đến chức Phó Tổng giám đốc nhà băng này.

Ông Thắng gia nhập PG Bank vào tháng 7/2023, với vai trò Quyền Tổng giám đốc. Đến tháng 9, ông chính thức được bổ nhiệm là Tổng giám đốc của nhà băng này.

PG Bank 1.jpg
Ông Phạm Mạnh Thắng tại thời điểm được bổ nhiệm làm CEO PG Bank

Hậu Petrolimex thoái vốn, việc ông Phạm Mạnh Thắng được bầu làm Chủ tịch HĐQT PG Bank ghi dấu bước tiến của nhóm chủ mới tại nhà băng này. Trước đó, ông Nguyễn Phi Hùng đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và rút khỏi vị trí thành viên HĐQT PG Bank nhiệm kỳ 2020 - 2025 vì lý do cá nhân.

HĐQT của PG Bank hiện có 6 thành viên, gồm: ông Phạm Mạnh Thắng (Chủ tịch HĐQT), ông Đào Phong Trúc Đại (Phó Chủ tịch HĐQT), bà Đinh Thị Huyền, ông Đinh Thành Nghiệp, ông Vương Phúc Chính và ông Nguyễn Thành Lâm.

Trong đó, ông Đào Phong Trúc Đại sinh năm 1975, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và quản trị doanh nghiệp. Ông Đại hiện là Tổng giám đốc CTCP Phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng.

Đáng chú ý, ông Đào Phong Trúc Đại cũng là cựu thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã CK: EIB).

Ông Đại được bầu làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) vào tháng 2/2022 với sự đề cử của nhóm cổ đông liên quan tới Tập đoàn Thành Công (TC Group)./.