Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng 168%

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Mặc dù vẫn xếp sau Indonesia và Thái Lan về sản lượng, tuy nhiên mức độ ô tô có xuất xứ Trung Quốc đổ bộ vào nước ta trong 7 tháng đầu năm 2024 đã tăng đến 168% so với cùng kỳ năm 2023.

Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng 168%

Trong tháng 7/2024, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường Việt Nam đạt hơn 17.000 chiếc, tương đương hơn 343 triệu USD, tăng 8,5% về lượng, tăng 10,6% về kim ngạch so với tháng 6 liền trước.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, nước ta nhập khẩu tổng cộng 91.637 ôtô nguyên chiếc các loại, trị giá hơn 1,89 tỉ USD, tăng 14,8% về lượng, tăng 0,9% về kim ngạch so với cùng kỳ.

Giá nhập khẩu trung bình đạt hơn 20.600 USD/chiếc (518 triệu đồng/chiếc), giảm 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ôtô 9 chỗ ngồi trở xuống là 74.601 chiếc, tăng 17,2% và ôtô vận tải là 7.765 chiếc, giảm mạnh 31%.

yaris-cross-hev-bv-1-9yp7uv7-17198101763421346188543-9653.png
Toyota Yaris Cross, mẫu xe nhập khẩu Indonesia đang được người tiêu dùng Việt đón nhận tích cực.

Tổng cục Hải quan cho biết Indonesia là thị trường cung cấp ôtô nguyên chiếc lớn nhất cho Việt Nam trong 7 tháng đầu năm, đạt 38.040 chiếc, tương đương 557,3 triệu USD, có giá 14.650 USD/chiếc (tương đương 367 triệu đồng/chiếc), tăng 29% về lượng, tăng 39% về kim ngạch và tăng 8% về giá so với cùng kỳ.

Vị trí thứ 2 trong danh sách cung cấp xe nhập khẩu về nước ta thuộc về Thái Lan khi đạt 32.717 chiếc trong 7 tháng đầu năm, trị giá 628,6 triệu USD, giảm 9,3% về lượng và giảm 17,5% về kim ngạch so với 7 tháng năm 2023. Giá nhập khẩu bình quân đạt 19.213 USD/chiếc (482 triệu đồng/chiếc).

Đứng ở vị trí thứ 3 là thị trường Trung Quốc. Trong 7 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu 17.235 ôtô từ thị trường này, tương đương 521,6 triệu USD, giá đạt 30.267 USD/chiếc (760 triệu đồng/chiếc).

Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ ô tô xuất xứ Trung Quốc vào nước ta tăng đến 168% về lượng và tăng 108% về kim ngạch. Các thương hiệu đang góp mặt tại Việt Nam có thể kể đến như Haval, Haima, Wuling, Hongqi. Sắp tới đây còn góp mặt thêm những GAC, Aion, Omoda, Jaecoo và BYD.

Đối với ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, có 14.015 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 242 triệu USD, chiếm tới 81,3% lượng ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng tăng 4,9% (tương đương tăng 657 chiếc) so với tháng trước

haval-h6-17102365341781200677603.jpg
Haval, thương hiệu ô tô Trung Quốc đang bán tại Việt Nam.

Xe ôtô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống chủ yếu là xe xuất xứ từ thị trường Thái Lan với 7.388 chiếc, tăng mạnh tới 62,4% so với tháng trước; từ Indonesia với 5.243 chiếc, giảm 20,1% và từ thị trường Trung Quốc với 996 chiếc, giảm 10,7%.

Tính chung, số xe ôtô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 13.627 chiếc, chiếm 97,2% tổng lượng xe loại này nhập vào Việt Nam.

Các thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia Châu Âu có lượng xe cung cấp tại nước ta ngày một nhiều trong thời gian qua, tuy nhiên con số không đáng kể so với 3 thị trường hàng đầu là Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc.