(VietTimes) – Bên cạnh phần trao giải cho các đơn vị, Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards 2024 còn có các tiết mục nghệ thuật kết hợp giữa chất dân gian và công nghệ.
Hội Truyền thông số Việt Nam và Tạp chí điện tử VietTimes vừa tổ chức thành công Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) năm 2024.
Tại Lễ trao giải Vietnam Digital Awards 2024, Ban Tổ chức đã vinh danh 45 tổ chức, giải pháp chuyển đổi số xuất sắc.
Bên cạnh phần trao giải cho các đơn vị, Lễ trao Giải thưởng Vietnam Digital Awards 2024 còn mang đến cho người tham dự các tiết mục nghệ thuật kết hợp giữa chất dân gian và công nghệ.
Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng tại Lễ trao giải Vietnam Digital Awards 2024:
Các cơ quan, đơn vị tham dự Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024 check in trước khi buổi lễ diễn ra. Ai cũng mang trong mình niềm vui, phấn khởi khi đơn vị đạt giải.Nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp (đứng thứ 2 từ bên phải qua) cùng các vị khách mời tới dự Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024
Sự kiện có sự góp mặt của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung Ương, Bộ thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam tham và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương dự lễ trao giải
Ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam góp mặt trong buổi lễ trao giải. Đánh giá về giải thưởng Chuyển đổi số năm nay, ông cho biết qua 7 kỳ tổ chức, giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam ngày càng trở nên chuyên nghiệp, thu hút sự quan tâm của nhiều đơn vị tham gia.
Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.Ông Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông – Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức (bên phải) và ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức.Ông Phan Xuân Dũng trao đổi với nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn HợpÔng Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (bên phải) và ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, Phó trưởng Ban Tổ chức giải thưởng.Sự kiện thu hút đông đảo sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, bộ ban ngành, các đơn vị nhận giải.Ông Vũ Kiêm Văn – Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chứcMở màn Lễ trao giải là tiết mục múa nón LED kết hợp vẽ laser do nhóm Unik Dance thể hiện. Các nghệ sĩ đã mang đến một màn trình diễn vừa đặc sắc, vừa lạ lẫm khi mang hơi thở của công nghệ, của thời đại mới, nhưng lại cũng rất quen thuộc với hình ảnh chiếc nón lá trên nền nhạc ca khúc Trống cơm
Sân khấu của Lễ trao giải có màn hình LED lớn và các màn hình phụ, được trang trí đậm chất công nghệ. Hệ thống âm thanh ánh sáng mang đến chất lượng thưởng thức toàn diện cho người xem các tiết mục nghệ thuật cũng như tôn vinh tối đa các đơn vị nhận giải.11 cơ quan nhà nước và 15 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc.Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư – Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Bộ Công an nhận giải thưởng với giải pháp “Triển khai dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID”. Đại diện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Bộ Công an, thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh – Giám đốc Trung tâm nhận giải thưởng.Tiếp tục chương trình, giọng hát trữ tình và đầy sâu lắng của ca sĩ Huy Quyết – Á quân Sao Mai điểm hẹn năm 2011 vang lại qua bài hát Một vòng Việt Nam.Bài hát đầy cảm xúc, tự hào về đất nước Việt Nam kết hợp với sự uyển chuyển trong từng điệu múa của các vũ công.Ông Phạm Đức Long và ông Phan Xuân Dũng (đứng thứ 4 và thứ 5 hàng trước, từ trái qua) trao giải cho đại diện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có sản phẩm, giải pháp công nghệ số xuất sắc và sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng.Sản phẩm “Giải pháp điều hành toàn trình dự án xây dựng tập trung IOC” của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel nhận giải thưởng sản phẩm, giải pháp công nghệ số xuất sắc. Đại điện Công ty Cổ phần Công trình Viettel, ông Đặng Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin nhận giải thưởng của Ban tổ chức.Ông Nguyễn Bá Kiên - Phó trưởng ban tổ chức, Tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes trao kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ.TS. Nguyễn Minh Hồng phát biểu Tổng kết Giải thưởng năm 2024 và phát động Giải thưởng Chuyển đổi số năm 2025. Ông cho biết Giải thưởng Chuyển đổi số 2024 thu hút nhiều hồ sơ có chất lượng nổi bật, ứng dụng nhiều công nghệ mới và hy vọng mùa giải năm sau sẽ tiếp tục thành công, đón nhận những sản phẩm hay, mang đến nhiều lợi ích cho cộng đồng.Khép lại lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards 2024 với ca khúc “Sống như những đóa hoa” của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng với phần trình bày của ca sĩ Huy Quyết.
Cuối chương trình các cơ quan, đơn vị, khách mời chụp những bức ảnh lưu giữ kỉ niệm.
HORECFEX Vietnam 2026 giới thiệu loạt công nghệ ánh sáng, kính thông minh, thực tế ảo, AI và robot được ứng dụng trong vận hành khách sạn, nhà hàng và du lịch.
Nền tảng AI pháp lý Clex của CMC OpenAI được phát triển trên mô hình ngôn ngữ chuyên biệt cho pháp luật Việt Nam, tham gia thí điểm tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc.
Router Wi-Fi có thể phát hiện chuyển động trong nhà, Google được cho là chuyển sản xuất Pixel khỏi Trung Quốc và xe hydro lập kỷ lục hơn 653 km/h là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 19/8.
EON Tech được OpenAI xác nhận đạt cấp độ OpenAI Select Partner, trở thành một trong 2 doanh nghiệp công nghệ Việt Nam công bố đạt cấp độ đối tác này, mở rộng năng lực triển khai và quản trị AI an toàn tại Việt Nam.
Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo Daegu tại Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các cơ quan quản lý hai địa phương, thúc đẩy hợp tác công nghệ và mở rộng thị trường.
YouTube thay đổi cách tính lượt xem, Uber Eats chuẩn bị giao đồ ăn bằng drone, công nghệ chữa cháy bằng sóng âm và mẫu laptop HP có thời lượng pin hơn 18 giờ là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 18/8.
Trung Quốc công bố bản đồ địa chất Mặt Trăng mới, trong khi làn sóng xây trung tâm dữ liệu AI và một vụ lộ dữ liệu khách hàng SafePal... là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 17/8.
SpaceX thâu tóm công cụ lập trình AI Cursor, ô tô điện Trung Quốc biến đèn pha thành máy chiếu phim, còn điện thoại tối giản ít tính năng có giá gần 24 triệu đồng là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 16/8.
Chuyển đổi số không phải đua xem cơ quan nào mua nhiều phần mềm hơn, mà là cuộc cách mạng về tư duy và phương thức quản trị. Nhìn lại chặng đường đã qua, nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp chia sẻ góc nhìn thẳng thắn về điểm nghẽn đang đối mặt.
Trạm Cảnh sát thông minh cung cấp 5 nhóm chức năng chính gồm: Trình báo, phản ánh an ninh trật tự, trật tự đô thị, tình trạng "chặt chém" khi mua hàng...; cuộc gọi khẩn cấp SOS; cảnh báo thủ đoạn tội phạm; tra cứu trụ sở và hỏi đáp pháp luật.
Mỹ muốn các nước “chọn bên” trong cuộc đua AI với Trung Quốc, trong khi xe tải tự lái bắt đầu thử nghiệm tại California và kính AI không camera có thể hiển thị thông tin trước mắt người dùng.
Phó cục trưởng A05 Triệu Mạnh Tùng cho rằng cần có giải pháp bảo vệ người dùng trước nguy cơ bị thao túng thông tin trên các nền tảng số, khi thuật toán ngày càng ảnh hưởng đến cách tiếp cận thông tin, định hướng nhận thức và hành vi.
Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu nghiên cứu đưa chỉ tiêu năng suất, chất lượng vào hệ thống điều hành của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Tự đầu tư hạ tầng AI giúp doanh nghiệp chủ động hơn nhưng đòi hỏi công suất sử dụng đủ lớn. Nếu GPU chạy dưới công suất, chi phí phần cứng, điện, làm mát và nhân sự có thể trở thành gánh nặng.
Doanh nghiệp Việt đang đẩy mạnh ứng dụng AI nhưng phải đối mặt với bài toán chi phí, nhân lực và nguy cơ rò rỉ dữ liệu khi nhân viên sử dụng các công cụ AI công cộng.
Chuyển đổi số đang đứng trước yêu cầu chuyển từ “làm cho có” sang tạo ra giá trị thực chất. Theo ông Nguyễn Tử Quảng, điểm nghẽn không nằm ở việc thiếu công nghệ, mà ở quy hoạch, kiến trúc, dữ liệu, năng lực triển khai và tư duy quản trị.
Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu FPT và Mila lấy sản phẩm thực tiễn làm thước đo, tập trung phát triển AI an toàn, tin cậy và giải quyết những bài toán lớn của người dân, doanh nghiệp.
Starlink vừa công bố giá Internet vệ tinh tại Việt Nam từ 1,13 triệu đồng/tháng, thấp hơn gần một nửa so với mức 2,2 triệu đồng/tháng từng được dự kiến.
Điều gì đã tạo nên sức bật thần kỳ của Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… trong thế kỷ 20? Bên cạnh những chính sách cải cách, đầu tư cho giáo dục hay mở cửa thương mại, nhiều nghiên cứu kinh tế chỉ ra một nhân tố xuyên suốt: sự hình thành của những doanh nghiệp mang tầm vóc quốc gia.