close Đăng nhập

Ngân hàng Nhà nước: Vốn vào bất động sản, chứng khoán chưa tăng đột biến

Khẳng định sẽ siết vốn hai lĩnh vực “nóng” bất động sản, chứng khoán nhưng Ngân hàng Nhà nước cho biết các số liệu chưa cho thấy dư nợ tăng đột biến.
Ngân hàng Nhà nước: Vốn vào bất động sản, chứng khoán chưa tăng đột biến
Ngân hàng Nhà nước: Vốn vào bất động sản, chứng khoán chưa tăng đột biến

Số liệu chi tiết về tín dụng đổ vào hai lĩnh vực này thời gian qua được ông Nguyễn Tuấn Anh – Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) chia sẻ tại họp báo chiều 22/4.

Đến ngày 16/4, tổng dư nợ tín dụng tăng 3,34% so với cuối năm 2020, trong đó, tăng trưởng tín dụng bất động sản sau 3 tháng đầu năm chỉ là 3%, dù cao hơn năm 2020 do bị ảnh hưởng Covid-19 nhưng vẫn thấp hơn những năm trước đó.

Tương tự với chứng khoán, ông Tuấn Anh cho biết tổng dư nợ cho vay chứng khoán hiện là 45.300 tỷ đồng (chỉ chiếm 0,5% tổng dư nợ của nền kinh tế).

"Với quy mô tổng dư nợ 9,5 triệu tỷ đồng, mức cho vay chứng khoán này không phải quá cao. Nhưng vì là lĩnh tiềm ẩn nhiều rủi ro nên chúng tôi vẫn sẽ tăng cường chỉ đạo giám sát để siết chặt", đại diện Vụ Tín dụng các ngành kinh tế nói.

Vị này cũng nêu một số công cụ kiểm soát rủi ro tín dụng vào bất động sản, chứng khoán đã được cơ quan này áp dụng. Chẳng hạn, giảm dần tỷ trọng sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn (hiện là 40%), áp dụng hệ số điều chỉnh rủi ro cao, giới hạn dư nợ cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán so với vốn điều lệ...

Tại cuộc làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính cuối tuần trước, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết tốc độ tăng tín dụng vào bất động sản đã chậm lại. Dư nợ tín dụng đầu tư chứng khoán hiện chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ tín dụng. Tỷ trọng đầu tư của các ngân hàng vào trái phiếu doanh nghiệp cũng nhỏ và thực tế được kiểm soát như với khoản cấp tín dụng.

Ngoài siết tín dụng bất động sản, chứng khoán theo chỉ đạo của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định còn "quản" chặt dòng tiền đổ vào các lĩnh vực rủi ro như BOT, BOT giao thông.

Theo VnExpress

https://vnexpress.net/ngan-hang-nha-nuoc-von-vao-bat-dong-san-chung-khoan-chua-tang-dot-bien-4266722.html

Kinh Doanh

Bà Nguyễn Thanh Phượng không còn là Thành viên HĐQT BVBank

Vì sao bà Nguyễn Thanh Phượng rời HĐQT BVBank?

Nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 về việc không đồng thời quản trị điều hành tại 2 tổ chức, bà Nguyễn Thanh Phượng không tiếp tục tham gia HĐQT BVBank. 

Vì sao Nguyễn Kim đánh mất “ngai vàng” ngành điện máy?

Vì sao Nguyễn Kim đánh mất “ngai vàng” ngành điện máy?

Việc Central Retail quyết định bán toàn bộ cổ phần Nguyễn Kim cho doanh nghiệp Việt như một sự thừa nhận về sự thất bại sau một thập kỷ rót vốn vào chuỗi điện máy một thời từng nắm giữ "ngôi vương" vào những năm đầu thập niên 2000.

Bầu Thụy đang nắm bao nhiêu cổ phần LPBank?

Bầu Thụy đang nắm bao nhiêu cổ phần LPBank?

Ông Nguyễn Đức Thụy bắt đầu ngồi ghế nóng Chủ tịch từ tháng 12/2022. Theo báo cáo quản trị nửa đầu năm 2025, Bầu Thụy nắm giữ hơn 82,5 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 2,76% vốn điều lệ ngân hàng.