close Đăng nhập

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 17.300 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh

VietTimes – Tuần từ 13/08 – 17/08, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục phải tiến hành bơm ròng nhiều hơn vào thị trường. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất Trái phiếu Chính phủ (TPCP) có xu hướng tăng mạnh đối với các loại kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm
NHNN tiếp tục bơm ròng 17.393 tỷ đồng góp phần giảm "nhiệt" lãi suất liên ngân hàng (Nguồn: Internet)
NHNN tiếp tục bơm ròng 17.393 tỷ đồng góp phần giảm "nhiệt" lãi suất liên ngân hàng (Nguồn: Internet)

NHNN tiếp tục đẩy mạnh bơm ròng

Theo Bản tin trái phiếu tuần số 33 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), trong tuần 13/08 – 17/08, NHNN đã bơm ròng 17.393 tỷ đồng thông qua kênh thị trường mở (OMO) và tín phiếu.

Cụ thể, thông qua giao dịch trên thị trường mở (OMO), NHNN bơm mới 12.089 tỷ đồng, trong khi đó lượng vốn đáo hạn qua kênh này đạt 4.096 tỷ đồng. Như vậy, NHNN đã bơm ròng 7.993 tỷ đồng qua kênh này, tăng hơn 3.897 tỷ đồng so với tuần trước.

Bên cạnh đó, qua kênh tín phiếu, NHNN đã bơm ròng 9.400 tỷ đồng, từ việc phát hành 700 tỷ đồng tín phiếu mới trong khi lượng vốn đáo hạn đạt 10.100 tỷ đồng.

Như vậy tổng hợp hai kênh OMO và tín phiếu, NHNN đã bơm ròng 17.393 tỷ đồng vào thị trường, tăng 2.997 tỷ đồng. Điều này cho thấy thanh khoản hệ thống ở trạng thái eo hẹp hơn so tuần trước đó.

Lãi suất liên ngân hàng “chạm” đỉnh 2 tháng

Tiếp tục trích dẫn số liệu từ Bloomberg, Báo cáo của BVSC cho thấy Lãi suất liên ngân hàng trung bình tuần qua tiếp tục xu hướng tăng mạnh đối với các loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với biên độ tăng ở mức 0,91% - 1,02%.

Cụ thể, lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm tăng 1,02% đạt mức 4,38%/năm; Lãi suất trung bình kỳ hạn 1 tuần tăng 0,91%, đạt mức 4,26%/năm; Lãi suất trung bình kỳ hạn 2 tuần tăng 0,99%, đạt mức 4,49%/năm.

Việc tăng trở lại của lãi suất liên ngân hàng cho thấy thanh khoản hệ thống trong 2 tuần qua có dấu hiệu căng thẳng trở lại. Tuy nhiên, có thể thấy độ dốc của đợt gia tăng lần này đã không còn lớn như trước đó.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm “đắt hàng”

Tuần qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức gọi thầu tại năm loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho bốn loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 500 tỷ, 2.000 tỷ, 2.000 tỷ và 500 tỷ đồng.

Kết quả đợt chào bán tuần này, lượng đặt thầu cho kỳ hạn 5 năm gấp 5,5 lần giá trị gọi thầu, với tỷ lệ trúng thầu là 20% tại mức lãi suất 3,5%/năm – tăng 0,05% so với lần trúng thầu gần nhất.

Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 7 năm gấp 2,2 lần giá trị gọi thầu, với tỷ lệ trúng thầu là 2% tại mức lãi suất 3,9%/năm – không đổi so với lần trúng thầu gần nhất.

Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 10 năm gấp 1,33 lần giá trị gọi thầu, với tỷ lệ trúng thầu là 100% tại mức lãi suất 4,57%/năm - tăng 0,04% so với lần trúng thầu gần nhất.

Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 15 năm gấp 1,25 lần giá trị gọi thầu, với tỷ lệ trúng thầu là 60% - tăng 0,03% so với lần trúng thầu gần nhất.

Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 20 năm gấp 1,2 lần giá trị gọi thầu, với tỷ lệ trúng thầu là 0%.

Kết quả đấu thầu từ tháng 8/2017 - 8/2018 (Nguồn: BVSC)
Kết quả đấu thầu từ tháng 8/2017 - 8/2018  (Nguồn: BVSC)

Dựa trên kết quả này, BVSC nhận định các phiên gọi thầu kỳ hạn 20 năm của KBNN đã không thành công khi tỷ lệ trúng thầu tại loại kỳ hạn trên bằng 0%. Trong khi đó phiên đấu thầu kỳ hạn 10 năm và 15 năm đã phần nào hấp dẫn được nhà đầu tư với tỷ lệ trúng thầu lần lượt ở mức 100% và 60%.

Trong tuần này, KBNN dự kiến gọi thầu 5.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm.

Diễn biến trên thị trường thứ cấp, Lợi suất Trái phiếu Chính phủ (TPCP) có xu hướng tăng mạnh đối với các loại kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm.

Kinh tế số

VikkiBankS có chủ tịch HĐQT mới

VikkiBankS có chủ tịch HĐQT mới

Ông Nguyễn Trường Thành được Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (VikkiBankS) bầu làm Chủ tịch, thay ông Nguyễn Hữu Trí. 

LPBank mang giải pháp ngân hàng số AI-First đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026

LPBank mang giải pháp ngân hàng số AI-First đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026

Tham gia sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ số với hai điểm nhấn là ứng dụng LPBank Plus và giải pháp Lộc Phát Shop, qua đó khẳng định những bước tiến trong ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Kỷ nguyên ngân hàng số thông minh: VPBank sở hữu trọn bộ giải pháp thanh toán toàn diện

Kỷ nguyên ngân hàng số thông minh: VPBank sở hữu trọn bộ giải pháp thanh toán toàn diện

Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi của ngành ngân hàng với mục đích mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh hơn, an toàn hơn và liền mạch hơn cho khách hàng. VPBank không ngừng đầu tư vào công nghệ để hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số với Tap&Pay, Pay by Account, Neo Accept, thanh toán QR và thẻ tín dụng, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và nâng tầm trải nghiệm số cho doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Ngân hàng nào "ôm" nhiều nợ xấu nhất?

Ngân hàng nào "ôm" nhiều nợ xấu nhất?

Nợ xấu tại 27 ngân hàng đã vượt 310.000 tỷ đồng. Một số nhà băng đang "ôm" những khoản nợ khổng lồ, trở thành áp lực đáng kể cho chất lượng tài sản và chi phí dự phòng.