Nga ra mắt ngư lôi tự dẫn cỡ nhỏ có thể phóng từ trực thăng, máy bay chiến đấu và UAV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga (KTRV) ra mắt một loại ngư lôi UMT cỡ nhỏ đa năng mới, có thể phóng từ trực thăng, máy bay chiến đấu và UAV cùng với hàng loạt vũ khí tiên tiến khác.

Ngư lôi nhỏ đa năng UMT phóng từ trực thăng, máy bay chiến đấu và UAV. Ảnh TASS.
Ngư lôi nhỏ đa năng UMT phóng từ trực thăng, máy bay chiến đấu và UAV. Ảnh TASS.

Ngày 14/6, TASS dẫn thông báo trên trang web của Tập đoàn Tên lửa chiến thuật Nga (KTRV) cho biết, KTRV sẽ tham gia Triển lãm Hải quân Quốc tế lần thứ XI (IMDS-2023) ở St. Petersburg với hàng loạt vũ khí mới, trong đó có ngư lôi tự dẫn đa năng UTM loại nhỏ, có thể được phóng từ hàng loạt phương tiện chiến đấu khác nhau như trực thăng săn ngầm, máy bay chiến đấu hải quân, máy bay không người lái (UAV).

Thông báo của KTRV cho biết: "Để trang bị cho chiến hạm và tàu ngầm, các doanh nghiệp của KTRV đã phát triển một số loại ngư lôi tự dẫn đa năng. Tại triển lãm, tập đoàn sẽ giới thiệu một loại vũ khí mới - ngư lôi UMT cỡ nhỏ đa năng, có thể được phóng từ trực thăng, máy bay chiến đấu và UAV."

Ngoài ra, KTRV cũng sẽ giới thiệu các phiên bản nâng cấp của ngư lôi biển sâu UGST, ngư lôi điện ET-1E và TE-2, tổ hợp vũ khí chống ngầm cỡ nhỏ "Packet-E/NK" với khả năng ngư lôi chống ngư lôi.

Tại gian hàng của tập đoàn KTRV sẽ giới thiệu các loại vũ khí tấn công chính xác, trong đó có tên lửa chống hạm nâng cấp Kh-31AD và Kh-35UE, tên lửa không đối đất Kh-59MK và Kh-59M2E, được trang bị trong cấu hình hệ thống đa dụng Ovod-ME. Khách tham quan triển lãm cũng sẽ được giới thiệu tên lửa đa năng Kh-38MLE dạng mô-đun với đầu dẫn đường bán chủ động laser.

Ngoài ra, KTRV sẽ giới thiệu những hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển như tổ hợp Bastion với tên lửa hành trình chống hạm Yakhont, Bal-E với tên lửa hành trình cận âm Kh-35UE phiên bản xuất khẩu. Khách quốc tế tham gia triển lãm hải quân được giới thiệu một container vận chuyển và phóng tên lửa Kh-35UE từ hệ thống tên lửa bờ biển Bal-E và hệ thống tên lửa chống hạm Uran-E. Thông báo của Tập đoàn cho biết thêm.

Gian hàng của KTRV sẽ trưng bày các phương tiện bảo vệ vùng nước của các cảng và căn cứ hải quân như thủy lôi ngoài khơi xa MSHM, thủy lôi đáy biển MDM-1, MDM-2 và MDM-3, thiết bị tự hành chống sonar MG-74ME, phương tiện tự hành dưới nước UUV thuộc hệ thống tích hợp tìm kiếm và phá hủy thủy lôi "Alexandrite-ISPUM-E".

IMDS-2023 được tổ chức tại Kronstadt, St. Petersburg từ ngày 21 đến ngày 25/6. Sự kiện do Bộ Công Thương Liên bang Nga tổ chức. Lần đầu tiên, Bảo tàng Vinh quang Hải quân, Trung tâm hội nghị và triển lãm trên địa phận Cụm du lịch và giải trí "Đảo Pháo đài" sẽ trở thành địa điểm tổ chức Triển lãm. Trong lĩnh vực công nghiệp hàng hải dân sự của các doanh nghiệp ngành công nghiệp đóng tàu sẽ quy tụ hơn 250 công ty hàng đầu của Nga và nước ngoài.

Theo TASS