Hà Lan cung cấp radar trinh sát, giám sát thụ động VERA-NG cho quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 14/6, trang Military Ukraine cho biết, Bộ Quốc phòng Hà Lan thông báo sẽ mua hệ thống radar giám sát thụ động VERA-NG và viện trợ cho Ukraine chống lại các cuộc tấn công của quân đội Nga.

Một đài thu tín hiệu radar của công ty ERA. Ảnh Military Ukraine.
Một đài thu tín hiệu radar của công ty ERA. Ảnh Military Ukraine.

Dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết sẽ mua 4 hệ thống với giá 150 triệu euro. Thông báo không cho biết, Hà Lan sẽ mua những hệ thống này trực tiếp từ công ty sản xuất, nhà thầu quốc phòng Séc ERA hay từ một trong những quốc gia hiện đang có trong biên chế hệ thống VERA-NG.

Hệ thống radar giám sát thụ động VERA-NG được thiết kế để phát hiện, định vị, theo dõi và xác định những mục tiêu trên không, mặt đất và hải quân đồng thời liên tục phân tích các tín hiệu sóng vô tuyến.

VERA-NG thực hiện nhiệm vụ giám sát xuyên biên giới, tầm xa và lâu dài. Hệ thống radar thụ động được coi là tàng hình, vì không phát ra các xung điện từ. Thiết bị đồng thời có khả năng thu thập và xử lý, phân tích thông tin tình báo điện tử.

Công ty ERA tuyên bố, hệ thống này có phạm vi hoạt động lên tới 400 km và có thể phát hiện tới 500 mục tiêu thời gian thực trên cơ sở nguyên tắc chênh lệch thời gian khi đến hoặc TDOA.

TDoA là phương pháp định vị xác định sự khác biệt giữa thời gian đến (ToA) của tín hiệu vô tuyến từ mục tiêu. TDoA được sử dụng trong hệ thống radar thụ động để tính toán chính xác vị trí của các mục tiêu bị theo dõi, chẳng hạn như các phương tiện phòng không hoặc pháo binh.

Hà Lan, một trong những quốc gia ủng hộ quân sự quan trọng của Ukraine sẽ công bố trong Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine về khoản viện trợ 40 triệu euro để mua thiết bị phòng không trong khuôn khổ quan hệ đối tác đa phương. Tổ hợp trang thiết bị này sẽ được chuyển đến Ukraine trong tháng 7.

Phòng không và giám sát thụ động là những yếu tố quan trọng nhất trong các hoạt động quân sự và an ninh hiện đại.

DairadarHaLan02.jpg
Nguyên lý hoạt động Radar VERA-NG của công ty ERA. Ảnh Military Ukraine

VERA-NG của ERA cung cấp một phương thức giải quyết vấn đề này bằng một hệ thống giám sát thụ động tiên tiến và hiện đại, có thể nhanh chóng phát hiện, định vị, xác định và theo dõi các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển.

Hệ thống VERA-NG bao gồm 3 đài (trạm) thu tín hiệu phát ra từ mục tiêu với vùng phủ sóng góc phương vị 360 độ. Đài chỉ huy với tổng trạm ở trung tâm, tiếp nhận và xử lý mọi thông tin từ các trạm.

Kíp trắc thủ của hệ thống truyền thông tin dữ liệu mục tiêu được phát hiện với tọa độ, khoảng cách, phương vị và độ cao tới các hỏa điểm tác chiến phòng không.

Thông số kỹ thuật của hệ thống radar VERA-NG: phạm vi phát hiện mục tiêu – 400 km với độ chính xác lên tới 20 m, dải tần hoạt động – từ 88 MHz đến 18 GHz, số lượng mục tiêu theo dõi đồng thời lên tới 200, thời gian cập nhật thông tin từ 1 đến 5 giây. Radar có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết.

Ngoài ra, công ty Hensoldt của Đức sẽ cung cấp cho Ukraine radar phòng không TRML-4D cho các hệ thống phòng không IRIS-T SLM.

Các hệ thống giám sát thụ động VERA-NG sẽ khó bị phát hiện hơn nếu đã được triển khai từ trước và ngụy trang kỹ lưỡng. Nhưng những hệ thống này không thay thế hoàn toàn hệ thống radar chủ động trong tác chiến phòng không. Đồng thời các radar thụ động này dễ không có khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công điện tử EW.

Theo Military Ukraine