Israel chuẩn bị xuất khẩu xe tăng Merkava cho một quốc gia, Ukraine được hưởng lợi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 15/6, lãnh đạo Cơ quan Hợp tác Quốc phòng Quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Israel cho biết đang đàm phán bán hàng trăm xe tăng chủ lực Merkava đã qua sử dụng cho 2 quốc gia, trong đó có một nước châu Âu.

Xe tăng Merkava của quân đội Israel. Ảnh TopWar
Xe tăng Merkava của quân đội Israel. Ảnh TopWar

Ông Yair Kulas, lãnh đạo Cơ quan Hợp tác Quốc phòng Quốc tế Israel, còn được gọi là SIBAT, đang đàm phán để cung cấp các thiết bị, được cho là dư thừa từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho các đối tác nước ngoài.

Ông nói:“Có tiềm năng trị giá vài trăm triệu shekel (đồng tiền Israel, bằng 0,26 USD) ở đó. Thế giới đang theo đuổi những hệ thống và quy trình sản xuất, đòi hỏi thời gian và không phải quốc gia nào cũng có thời gian để chờ đợi”.

Theo quan điểm của vị quan chức quốc phòng Israel, nhiều nước châu Âu muốn nhanh chóng bổ sung kho dự trữ sau khi viện trợ vũ khí và đạn dược trị giá hàng tỉ USD cho Ukraine, được sử dụng để chống lại quân đội Nga.

Merkava là xe tăng chủ lực được IDF sử dụng và là trang bị trọng tâm của quân đoàn tăng thiết giáp. Xe tăng Merkava bắt đầu được phát triển vào năm 1970, thế hệ đầu tiên Merkava Mark I, được đưa vào phục vụ chính thức năm 1979. 4 biến thể chính của xe tăng đã được phát triển kể từ năm 2023.

“Có hai quốc gia tiềm năng mà chúng tôi đang tiến hành những cuộc đàm phán nâng cao về khả năng cung cấp xe tăng Merkava. Tôi không được phép nêu tên, nhưng một quốc gia ở lục địa châu Âu”, ông Kulas nói thêm.

Kulas cho biết doanh số bán hàng tiềm năng có thể bao gồm Merkava Mark 2, được đưa vào biên chế cho quân đội Israel (IDF) năm 1983 cùng một số xe tăng Merkava Mark 3, được đưa vào khai thác sử dụng năm 1989. Đây cũng là lần đầu tiên Tel Aviv có kế hoạch xuất khẩu Merkava ra nước ngoài trong bối cảnh cuộc xung đột Nga – Ukraine, điều chưa từng xảy ra trước đây.

Xe tăng Merkava Mark 2 và 3 đã tham gia một số chiến dịch của IDF ở miền nam Lebanon và Dải Gaza, một số xe đã bị phá hủy, phá hỏng từ các vũ khí nổ tự chế, súng phóng lựu chống tăng và tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM).

Kulas nói với Calcalist: “Các nước châu Âu đang giúp Ukraine và cung cấp cho quốc gia này các loại vũ khí khác nhau. Những kho dự trữ của các quốc gia đó đang cạn kiệt và phải đổi mới bằng việc mua những hệ thống hiện đại và cập nhật hơn, đây là cơ hội của các ngành công nghiệp quốc phòng Israel”.

Hiện vẫn chưa rõ quốc gia châu Âu nào sẽ mua Merkava. Thỏa thuận này có khả năng cho phép phương Tây chuyển giao thêm xe tăng chủ lực của NATO cho Ukraine như Leopard 2 do Đức sản xuất. Khách hàng còn lại có thể là Colombia. Quốc gia Mỹ Latinh này từng quan tâm đến xe tăng Merkava trước đây.

Sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, Israel đứng về phía Ukraine như các đồng minh của Mỹ. Cho đến thời điểm này, Tel Aviv hạn chế viện trợ cho lực lượng Ukraine trong lĩnh vực các thiết bị quân sự phi sát thương và ngăn cản tái xuất vũ khí do Israel sản xuất sang Ukraine. Nhưng một số bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy, binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển Spike-LR (ATGM) do Ba Lan sản xuất theo giấy phép của công ty Rafael. Điều đó cho thấy, rất có thể Israel sẽ thay đổi quan điểm của quốc gia này tương tự như Đức với xe tăng Leopard-2 và cho phép quốc gia châu Âu khách hàng tái xuất Merkava cho Ukraine.

Theo TopWar