Nga ngoài đạn Krasnopol còn sử dụng đạn súng cối, pháo dẫn đường laser ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 8/7, TASS dẫn nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Nga ngoài đạn pháo dẫn đường laser 152 mm Krasnopol còn sử dụng đạn cối dẫn đường laser và đạn pháo dẫn đường laser Kitolov trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Ba loại đạn pháo, súng cối dẫn đường laser Krasnopol, Gran và Kitolov. Ảnh TASS.
Ba loại đạn pháo, súng cối dẫn đường laser Krasnopol, Gran và Kitolov. Ảnh TASS.

Krasnopol, Gran và Kitolov là ba loại đạn chính có hệ thống dẫn đường chính xác, được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đạn được dẫn đường bằng thiết bị đo xa laser. Bộ phận ngắm quang điện tử với bộ chỉ thị mục tiêu laser gắn trên một máy bay không người lái (UAV). Trinh sát pháo binh Nga thường sử dụng UAV loại Orlan. UAV chiếu xạ laser vào mục tiêu và đầu tự dẫn của đạn thu phản xạ laser và đánh trúng mục tiêu.

Các loại đạn pháo, súng cối dẫn đường laser của quân đội Nga. Video Cục thiết kế V.I. Shipunov.

Đạn súng cối Gran và đạn pháo, súng cối Kitolov được sử dụng để tấn công các mục tiêu điểm: lô cốt / boongke riêng lẻ, hỏa lực, trang thiết bị hoặc pháo binh của quân đội Ukraine trong công sự.

Đạn pháo binh Krasnopol Nga phá hủy pháo xe kéo M777 của Mỹ. Video South Front.

Bộ Quốc phòng Nga không thông báo chính thức sử dụng đạn cối "Grani" và đạn pháo – súng cối "Kitolov" trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraine nhưng nhiều lần công bố video giám sát khách quan các cuộc tấn công, phá hủy mục tiêu quân sự khác nhau của quân đội Ukraine bằng đạn Krasnopol, được dẫn đường bằng UAV đồng thời kiểm soát độ chính xác đạn.

Ba loại đạn pháo, súng cối dẫn đường laser Krasnopol, Gran và Kitolov. Ảnh TASS.

Ba loại đạn pháo, súng cối dẫn đường laser Krasnopol, Gran và Kitolov. Ảnh TASS.

Theo các phương tiện truyền thông, các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với loại mìn dẫn đường Gran mới dành cho Lực lượng vũ trang Nga đã hoàn thành từ năm 2021.

Đạn súng cối 120 mm dẫn đường KM-8 "Gran" do Phòng Thiết kế Công cụ Tula mang tên Viện sĩ A. G. Shipunov (KBP, thành viên của Tập đoàn Độ Chính xác Cao NPO) phát triển. Tất cả các loại súng cối cỡ 120 mm đều sử dụng loại đạn này. Đạn dẫn đường Gran tấn công cả mục tiêu đứng yên và di động ngày lẫn đêm với phát bắn đầu tiên mà không cần nhìn thấy. Đạn cối nổ phân mảnh cao, đầu dẫn hướng laser 9E430. Tổ hợp này bao gồm một máy đo xa, chỉ thị mục tiêu laser. Tầm bắn tối thiểu 1.500 m, tối đa 9.000 m.

Đạn pháo, súng cối dẫn đường chính xác cao "Kitolov" cũng được phát triển bởi Cục thiết kế V.I. Shipunov. Đây là đạn pháo binh nổ phân mảnh cao, đầu tự dẫn laser bán chủ động, một máy đo xa, chỉ thị mục tiêu laser nhắm vào mục tiêu. Đầu đạn có khối lượng 5,3 kg, được thiết kế tiêu diệt các mục tiêu tăng, thiết giáp, công trình phòng ngự vững chắc. Có các phiên bản đạn cho cỡ nòng 120 mm và 122 mm, tầm bắn từ 2 km đến 12 km.

Đạn pháo độ chính xác cao Krasnopol cũng do các chuyên gia KBP phát triển, đầu đạn nổ phá mảnh dẫn đường laser, thiết bị đo xa và chỉ thị mục tiêu laser. Đạn cỡ nòng 152 mm được bắn từ tất cả các loại, bao gồm cả pháo tự hành Msta-S, Msta-SM và Koalitsiya-SV hiện đại. Tầm bắn đạt 20 km, khối lượng đầu đạn 8 kg. Thiết bị chỉ thị mục tiêu Krasnopol có khả năng chiếu xạ 3 mục tiêu cùng lúc. Phiên bản sửa đổi mới nhất là đạn Krasnopol-M2 cỡ nòng 155 mm, tầm bắn xa đến 26 km, có khả năng tiêu diệt cả các mục tiêu nhỏ..

Các loại đạn pháo binh dẫn đường được quân đội Nga trang bị cho quân đội Syria và sử dụng nhiều trong chiến dịch quân sự ở Syria. Đạn không thể bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không hoặc tác chiến điện tử.