Na Uy khai trương trang trại điện gió Hywind Tampen lớn nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 23/8, công ty năng lượng khổng lồ toàn cầu Equinor và các đối tác khai trương Hywind Tampen, trang trại gió nổi ngoài khơi lớn nhất thế giới trên biển Na Uy.

Electrek dẫn thông báo trên tài khoản Twitter của Công ty Equinor có trụ sở tại Na Uy cho biết, doanh nghiệp đã triển khai và đưa vào vận hành trang trại điện gió lớn nhất thế giới Hywind Tampen, bao gồm 11 tuabin công suất 8,6 megawatt (MW). Những tua bin điện gió này trải dài trên chiều dài 140 km (87 dặm) ngoài khơi bờ biển Na Uy ở độ sâu nước biển từ 260 đến 300 mét (853 đến 984 feet).

Hywind Tampen được đưa vào sản xuất điện năng tháng 11/2023, đạt sản lượng tối đa vào đầu tháng 7. Ngày 23/8, trang trại điện gió lớn nhất thế giới của Na Uy chính thức ra mắt.

Tập đoàn năng lượng toàn cầu Equinor của Na Uy khai trương trang trại điện gió lớn nhất thế giới Hywind Tampen. Video Equinor.

Hywind Tampen là trang trại gió nổi ngoài khơi đầu tiên của Na Uy, đồng thời là trang trại gió nổi đầu tiên trên thế giới, cung cấp năng lượng cho các dàn khoan dầu khí ngoài khơi. Trang trại gió nổi là công nghệ mới, triển khai trên các vùng nước sâu, các tua-bin gió được lắp đặt cố định trên các bệ phao nổi, neo chặt xuống đáy biển.

Dự án có công suất 94,6 MW, tổng giá trị xây lắp là 488 triệu euro (522 triệu USD) của tập đoàn năng lượng Equinor cung cấp điện cho các mỏ dầu khí Snorre và Gullfaks trên vùng Biển Bắc Na Uy. Hywind Tampen dự kiến ​​sẽ cung cấp khoảng 35% nhu cầu điện năng hàng năm của 5 giàn khoan dầu.

Trang trại điện gió Hywind Tampen cung cấp điện năng cho các mỏ dầu khí ngoài khơi của Na Uy. Video quinor.

Equinor tuyên bố, trang trại Hywind Tampen giúp giảm nhu cầu về lượng khí đốt cần thiết cho điện năng, được sản xuất tại địa phương và “giảm lượng khí thải hàng năm từ những mỏ dầu khí khoảng 200.000 tấn CO2, tương đương với lượng khí thải từ 100.000 xe ô tô di chuyển trên đường cao tốc”.

Na Uy hiện dẫn đầu thế giới về số lượng xe điện bình quân đầu người. Quốc gia này lên kế hoạch sản xuất 30 GW điện gió ngoài khơi năm 2040. Nhưng quốc gia Scandinavi này cũng là nhà sản xuất dầu khí lớn nhất Tây Âu. Ngành dầu mỏ chiếm khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu của Na Uy và 14% tổng sản phẩm quốc nội.

Chính phủ Na Uy hiện đang có kế hoạch cắt giảm 55% lượng khí thải ròng của quốc gia này vào năm 2030 so với mức phát thải năm 1990. Kế hoạch này phù hợp với những mục tiêu cắt giảm lượng khí thải nhà kính của EU. Thực hiện chính sách chuyển đổi từng bước, Na Uy tuyên bố quá trình chuyển sang năng lượng sạch sẽ diễn ra dần dần và quốc gia này không có ý định từ bỏ hoạt động khai thác dầu khí khi thế giới vẫn có nhu cầu.

Theo Electrek