close Đăng nhập

Mức phạt đối với phát ngôn lệch chuẩn, sai sự thật trên mạng xã hội chưa đủ sức răn đe

VietTimes – “Trong một số trường hợp phát ngôn, đưa thông tin lệch chuẩn, sai sự thật trên mạng xã hội, chỉ có thể xử lý hình sự mới đủ sức răn đe”, ông Lê Quang Tự Do nêu quan điểm.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.
Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Trao đổi tại cuộc giao ban báo chí thường kỳ tháng 3/2024, vừa diễn ra chiều 6/3, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) Lê Quang Tự Do đã trao đổi về mức xử lý vi phạm hành chính chưa đủ sức răn đe và các biện pháp xử lý đối với người nổi tiếng, nghệ sĩ, KOLs (người có sức ảnh hưởng) trên mạng xã hội.

Nêu quan điểm về việc hạn chế sự xuất hiện của người nổi tiếng, nghệ sĩ trên truyền thông, mạng xã hội, sân khấu, ông Lê Quang Tự Do cho rằng đây là vấn đề còn quá mới và khá nhạy cảm.

Tuy vậy, Bộ Thông tin - Truyền thông cũng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan chức năng xây dựng các quy định về hạn chế hình ảnh xuất hiện của người nổi tiếng, nghệ sĩ… trên các trên sân khấu, truyền thông, không gian mạng dựa trên các sở cứ cụ thể.

Ông Tự Do cho rằng, đó sẽ là hình thức xử phạt đủ bảo đảm răn đe cao hơn xử phạt hành chính.

Theo quy định, nhìn chung mức xử phạt hiện nay ở khung 5-10 triệu đồng đối với mỗi vi phạm và các cơ quan quản lý thường chọn mức phạt 7,5 triệu đồng khi xử phạt hành chính. Mức tiền phạt hành chính này đối với người dân bình thường có tác động lớn.

Tuy nhiên, đối với một số người, như người nổi tiếng, nghệ sĩ, KOLs, người kinh doanh online trên các nền tảng mạng xã hội thì mức phạt này lại nhỏ hơn nhiều so với lợi ích họ nhận được và chưa đủ sức răn đe.

“Trong một số trường hợp, chỉ có thể xử lý hình sự mới đủ sức răn đe”, ông Lê Quang Tự Do nêu quan điểm.

Người đứng đầu Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đang khắc phục những bất cập trên và đang trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP bổ sung nhiều quy định đối với hoạt động trên không gian mạng, như quy định về hoạt động phát ngôn.

Dự kiến trong năm nay, Nghị định bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành, Bộ sẽ tham mưu xây dựng các quy định xử phạt hành chính theo hướng tăng mức phạt tiền và hình thức bổ sung khác để tăng sức răn đe.

Nhiều ca sĩ, KOL và influencer quảng bá cho các website cá cược đổi thưởng tiếp tục tái diễn. Đáng chú ý, đa số người hâm mộ theo dõi những người nổi tiếng này còn ở độ tuổi trẻ, dễ bị tác động về tâm lý và hành vi.

Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phát hiện và cảnh báo. Đồng thời đề nghị các cơ quan hữu quan của Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng phối hợp với Bộ TT&TT để xử lý mạnh tay hiện tượng này.

Chuyển đổi số

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

25.000 tỷ đồng được ưu tiên cho khoa học công nghệ năm 2025 nhưng thay vì chảy vào dự án, dòng tiền lại mắc kẹt trong mê cung thủ tục. Một nghịch lý vẫn đang tồn tại: muốn làm dự án thì chưa có vốn, mà chưa có dự án thì không được bố trí vốn...

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Một đoạn ống nhôm giá vài trăm nghìn hoặc một phần mềm vài triệu đồng vẫn có thể làm chậm cả đề tài khoa học tiền tỷ. Điểm nghẽn không nằm ở tiền, mà ở cách chi tiêu vẫn bị “trói” bởi hóa đơn và thủ tục hành chính nhiêu khê.

Ông Nguyễn Hải Sơn nhận quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc CMC TS.

CMC sẽ làm gì khi tái cơ cấu khối công nghệ?

Tập đoàn CMC vừa tái cấu trúc Khối công nghệ và Giải pháp, hợp nhất năng lực tư vấn vào CMC TS và nâng vốn điều lệ CMC TS lên 350 tỷ đồng, đặt mục tiêu phục vụ hơn 20.000 doanh nghiệp trên toàn quốc trong chiến lược tăng tốc AI-X.

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.