Máy bay không người lái tự sát Lancet liên tiếp phá hủy vũ khí, trang bị quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong thời gian từ ngày 13 đến ngày 23/4, các mạng xã hội Nga tiếp tục công bố video ghi lại những cuộc tấn công bằng đạn lượn thông minh Lancet-3, phá hủy, phá hỏng hàng loạt vũ khí trang bị quân đội Ukraine.

Những cuộc tấn công chính xác phá hủy hoặc phá hỏng 1 pháo xe kéo M777 do Mỹ sản xuất 155 mm, 2 pháo xe kéo không xác định, có thể là D30 122 mm do Liên Xô sản xuất, 1 hệ thống phòng không tầm ngắn 9K33 Osa do Liên Xô sản xuất, một xe tăng T-80 do Liên Xô sản xuất và một xe thiết giáp chở quân không xác định, có thể là BTR-3.

Đạn lượn thông minh, UAV tự sát Lancet-3 tiếp tục đánh phá vũ khí, trang bị quân đội Ukraine. Video South Front.

Các đơn vị chiến đấu quân đội Nga hiện đã thành lập các tổ UAV tấn công, sử dụng chủ yếu đạn lượn thông minh, UAV tự sát Lancet-3 tiến hành các cuộc tấn công thường xuyên, ngày đêm vào sâu trong hậu phương chiến trường quân đội Ukraine. Những video cho thấy hiệu quả chiến đấu cao của các tổ UAV tấn công này.

Theo South Front