Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ trở lại vào đầu tháng 6 tới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Chiều nay, 21/4, Sở Du lịch Đà Nẵng đã họp báo công bố chương trình kích cầu du lịch "Tận hưởng Đà Nẵng 2023 - Enjoy Da Nang 2023", trong đó, có lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 trở lại với nhiều hoạt động hấp dẫn
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 trở lại với nhiều hoạt động hấp dẫn

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 (DIFF 2023) là sự kiện tâm điểm của chương trình "Tận hưởng Đà Nẵng – Enjoy Danang 2023".

Đây cũng là một trong các hoạt động lớn nhất của chương trình “WOW Đà Nẵng”, trong chuỗi các sự kiện “WOW Việt Nam” được khởi xướng trên toàn quốc.

Với chủ đề “Thế giới không khoảng cách”, DIFF 2023 sẽ diễn ra từ ngày 2/6 đến ngày 8/7 bên sông Hàn, với sự tham gia của 8 đội đến từ Anh, Italy, Ba Lan, Pháp, Australia, Canada, Phần Lan và đội chủ nhà Việt Nam.

DIFF 2023 sẽ tôn vinh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch thế giới sau dịch bệnh, bằng nghệ thuật pháo hoa và âm nhạc. Đây cũng là chủ đề của đêm chung kết, tối 8/7.

DIFF 2023 sẽ khai mạc vào tối 2/6 với tên gọi “Hòa bình cho nhân loại”, cùng phần thi đấu mở màn giữa hai đội Việt Nam và Phần Lan. Các đêm tiếp theo lần lượt sẽ chứng kiến cuộc tranh tài giữa các đội: Canada - Pháp vào tối ngày 10/6 với chủ đề "Tình yêu không biên giới"; Australia- Italy vào tối ngày 17/6 mang chủ đề "Chinh phục những giấc mơ"; Ba Lan - Anh tối 24/6 với "Vũ điệu của thiên nhiên".

Mỗi đội sẽ có 20 phút trình diễn các màn pháo hoa theo chủ đề từng đêm do Ban tổ chức đề ra.

Ban Tổ chức công bố chủ đề các đêm trình diễn DIFF 2023

Ban Tổ chức công bố chủ đề các đêm trình diễn DIFF 2023

Sân khấu DIFF 2023 sẽ mang phong cách hiện đại, khoáng đạt, với nhạc nước và các thiết kế mô tả những vệt pháo hoa sáng rực trên trời. Đặc biệt, sẽ có những màn trình diễn của hơn 120 nghệ sĩ đến từ 25 quốc gia trên thế giới.

Để đáp ứng nhu cầu của người xem, Ban tổ chức đã sẵn sàng 28.500 vé xem cho cả 5 đêm; phân bố sân khấu chính và khán đài hợp lý hơn để người xem có thể tận hưởng đầy đủ các tiết mục từ âm nhạc đến trình diễn pháo hoa.