Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 3/6

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Lê hội pháo hoa sẽ có 8 đội tham gia (gồm 7 đội quốc tế và đội Đà Nẵng-Việt Nam), trình diễn trong 5 đêm. Mỗi đội trình diễn khoảng 20-22 phút theo chủ đề của DIFF 2023 do TP Đà Nẵng đưa ra.
Màn trình diễn của đội tham gia DIFF hàng năm tại Đà Nẵng
Màn trình diễn của đội tham gia DIFF hàng năm tại Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng vừa công bố kế hoạch tổng thể tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023 (DIFF 2023).

Theo dự kiến, DIFF 2023 sẽ diễn ra từ ngày 3/6-8/7/2023 tại điểm bắn pháo hoa hàng năm là khu vực cảng sông Hàn (đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và sân khấu chính là khu vực bờ đông Sông Hàn (đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà)

Cuộc thi sẽ có 8 đội tham gia (trong đó 7 đội quốc tế và đội Đà Nẵng-Việt Nam), các đội sẽ trình diễn trong 5 đêm, gồm 4 đêm thi và 1 đêm chung kết. Mỗi đội tham gia trình diễn khoảng 20-22 phút theo chủ đề của DIFF 2023 do TP Đà Nẵng đưa ra.

Cũng theo UBND TP Đà Nẵng, cơ cấu giải thưởng của DIFF 2023 gồm: Giải nhất của DIFF 2023 là 10.000 USD tiền mặt, cúp và chứng nhận; Giải nhì: 5.000 USD, cúp và giấy chứng nhận. Dự kiến tổng kinh phí do đơn vị được lựa chọn tổ chức chi trả, vào khoảng 150 tỷ đồng. Ngoài ra, các nội dung đảm bảo nhiệm vụ của TP do ngân sách chi trả.

Trước đó, để tổ chức thành công sự kiện, UBND TP Đà Nẵng cũng đã mời các doanh nghiệp, đơn vị có năng lực, đáp ứng các yêu cầu tham gia tổ chức DIFF 2023.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là sự kiện văn hoá, du lịch có quy mô lớn đã được TP Đà Nẵng chỉ đạo tổ chức được trong suốt thời gian qua và đã dần định vị được thương hiệu là sự kiện lễ hội quốc tế độc đáo tại Việt Nam. Sự kiện không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương mà còn góp phần quảng bá hình ảnh của Đà Nẵng ra thế giới và dần khẳng định danh hiệu Đà Nẵng là "Điểm đến sự kiện - lễ hội hàng đầu châu Á". Tuy nhiên trong thời gian qua, lễ hội đã bị gián đoạn sau năm 2019 cho đến nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và năm 2023, lễ hội mới bắt đầu được tổ chức trở lại.