Khám phá Molniya-1, UAV tự sát mới giá rẻ, hiệu quả cao của Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

VietTimes – Gần đây, các đơn vị quân đội Nga tham gia “Chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine đã nhận được loại máy bay không người lái tấn công kiểu “kamikaze” (tự sát) mới là "Molniya-1".

Các nhân viên kíp chiến đấu lắp ráp UAV Molniya-1 (Ảnh: Topwar).
Các nhân viên kíp chiến đấu lắp ráp UAV Molniya-1 (Ảnh: Topwar).

Những chiếc UAV này nổi bật do thiết kế đơn giản và giá thành thấp, nhưng có đặc tính chiến thuật và kỹ thuật cao, đồng thời có khả năng mang tải trọng chiến đấu đáng kể. Chúng là sự bổ sung tốt cho phi đội máy bay không người lái (UAV) tự sát mà Nga hiện có.

UAV tự sát mới

Những tin tức đầu tiên về sự xuất hiện của máy bay không người lái tấn công Molniya-1 ở mặt trận được đưa ra vào giữa tháng 1/2024. Sau đó, các tin cùng những video đầu tiên về việc sử dụng nó trong chiến đấu bắt đầu xuất hiện. Trong thời gian này, một số thông số kỹ thuật cũng đã được tiết lộ.

Cuối tháng 1/2024, Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên giới thiệu máy bay không người lái mới trong các tài liệu chính thức của mình. Hệ thống Molniya-1 và kíp điều khiển nó ở đơn vị Lính thủy đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương đã trở thành anh hùng trong một báo cáo khác của Bộ Quốc phòng. Tài liệu này cho thấy quá trình chuẩn bị của một máy bay không người lái để cất cánh. Các người lính sử dụng kỹ thuật này đã kể về đặc điểm công việc của họ và những thành công đạt được.

Lap ghep.png
UAV cấu tạo đơn giản, được lắp ráp dễ dàng (Ảnh: Topwar).

Một video khác về Molniya-1 và những người điều hành nó được xuất bản vào tháng 7. Lần này, video quay những người điều khiển UAV ở Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ X thuộc Tập đoàn quân phía Nam, tác chiến ở hướng Donetsk. Cảnh quay được đặc biệt quan tâm trong video này là chiếc Molniya-1 phá hủy mục tiêu được nó trực tiếp ghi lại.

Rõ ràng, những tin tức này của Bộ Quốc phòng về Molniya-1 và những tính toán của nó không phải là lần cuối cùng. UAV và người điều khiển chúng sẽ xuất hiện nhiều lần trên truyền thông.

Dễ sử dụng, có thể tấn công nhiều loại mục tiêu

Trong video đầu tiên được công bố, đã cho thấy cách sử dụng một loại UAV tự sát mới và công dụng của nó. Nói chung, chiếc UAV này được thiết kế để tấn công mục tiêu trên mặt đất hoặc trên mặt nước. Nó có thể được sử dụng để tấn công cả vật thể đứng yên và chuyển động.

San sang tren gia phong.png
UAV đã sẵn sàng trên giá phóng (Ảnh: Topwar).

Dù loại mục tiêu nào, việc sử dụng UAV Molniya-1 trong chiến đấu đều tuân theo một thuật toán. UAV được triển khai đến khu vực có mục tiêu và bắt đầu tìm kiếm. Sau khi tìm thấy vật thể đối tượng, người điều khiển hướng UAV về phía đối tượng. Đặc tính bay và khả năng cơ động của Molniya đủ để tấn công chính xác các loại mục tiêu khác nhau.

Một số video được công bố ban đầu đã chứng minh hoạt động của Molniya-1 chống lại các mục tiêu cố định (điểm triển khai tạm thời hoặc nhà kho của đối phương). Các cuộc tấn công được thực hiện rất nhanh. Hình ảnh quay vụ nổ cho thấy uy lực đầu đạn khá mạnh.

Ngoài ra, Molniya-1 còn tấn công thành công các mục tiêu nhỏ, kể cả những mục tiêu đang di chuyển.

phi cong dieu khien.png
Phi công điều khiển UAV tìm kiếm mục tiêu để tấn công (Ảnh: Topwar).

Thiết kế đơn giản nhất

Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chính xác về những người tạo ra dự án Molniya-1 và thời điểm xuất hiện của nó. Nhưng, điều đáng chú ý là các nhà phát triển đã cố gắng tạo ra một thiết kế UAV rất thú vị, kết hợp giữa tính đơn giản và hiệu quả cao.

Phần lớn các bộ phận của UAV là thành phẩm. Các phần còn lại được làm từ vật liệu sẵn có một cách đơn giản, chẳng hạn như ván ép được cắt bằng máy laser.

Molniya-1 là loại máy bay không người lái truyền thống sử dụng động cơ điện và được trang bị điều khiển tự động từ xa. Trên tàu có một camera trinh sát và dẫn đường cũng như đầu đạn.

Sải cánh và chiều dài của UAV có thể ước tính vào khoảng 1,2 - 1,3 m. Trọng lượng cất cánh chưa được biết rõ, tuy nhiên, các ấn phẩm mở đề cập rằng thiết bị này mang tải trọng chiến đấu khoảng 3 – 5kg. Vì vậy, tổng trọng lượng của UAV vượt quá 8 kg.

Thân Molniya-1 được hình thành bởi hai ống kim loại dọc và các bộ phận ngang làm bằng gỗ dán. Phần trung tâm, nơi đặt các thiết bị điện tử điều khiển, pin và giá đỡ cho máy bay, cũng được làm bằng gỗ dán.

tien cong muc tieu.png
Hình ảnh chiếc Molniya-1 (trong vòng tròn đỏ) tấn công mục tiêu (Ảnh: Topwar).

Molniya-1 được trang bị một động cơ điện ở mũi tàu với cánh quạt. Máy bay sử dụng một cặp pin 7500 mAh để cung cấp năng lượng cho nó. Các đặc điểm chuyến bay vẫn chưa rõ. Theo một số báo, tầm bay vượt quá 30 – 35 km.

Thiết bị có hệ thống điều khiển từ xa và bay theo hiệu lệnh của người điều khiển. Có một camera FPV trên tàu để điều khiển, trinh sát, tìm kiếm và hướng dẫn đến mục tiêu. Camera và hệ thống điều khiển được kết nối bằng hệ thống liên lạc hai chiều.

Có thông tin nói rằng Molniya-1 có thể đột nhập vào vùng phủ sóng tác chiến điện tử của đối phương. Trong trường hợp này, tín hiệu điều khiển từ xa bị tắt và UAV đi theo lộ trình đã lập sẵn. Sau khi liên lạc được khôi phục, người vận hành có thể điều khiển lại.

Một đầu đạn được lắp ở phần phía trước của thân máy bay. UAV sử dụng nhiều loại đạn khác nhau. Ví dụ, đạn định hình được sử dụng để tiêu diệt xe bọc thép và đạn phân mảnh có sức nổ cao được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu “mềm”.

Các UAV có thể tháo rời. Kíp điều khiển phải gắn cánh vào thân máy bay, lắp pin và đầu đạn. Sau đó, UAV được đặt trên bệ phóng để phóng.

Kíp chiến đấu của hệ thống Molniya-1 gồm ba người: người chỉ huy điều khiển máy bay chiến đấu và giữ liên lạc với các đơn vị khác, người thao tác trực tiếp điều khiển UAV và người chuẩn bị đầu nổ chiến đấu.

Những ưu điểm nổi trội

Hiện có khá ít thông tin về Molniya-1, nhưng với những thông tin sẵn có cũng cho phép đánh giá những ưu điểm và lợi ích của nó.

Trước hết đó là sự đơn giản trong thiết kế, dễ lắp ghép chỉ bằng một cây tuôc-nơ-vit. Việc bỏ qua các vật liệu đắt tiền và các bộ phận khó sản xuất cho phép giảm chi phí và cường độ lao động trong chế tạo. Ngược lại, điều này làm tăng năng suất và giảm yêu cầu đối với nhà sản xuất. Với cách tiếp cận phù hợp, nó có thể được nhiều cơ sở sản xuất với số lượng lớn.

Video về quy trình lắp ráp UAV Molniya-1 và UAV tấn công mục tiêu(Nguồn: Youtube).

Mặc dù kết cấu đơn giản nhưng UAV này có đặc tính bay khá cao và có khả năng tác chiến ở nơi cách khá xa địa điểm phóng. Ngoài ra, nó còn mang đầu đạn khá nặng, thậm chí có khả năng đánh trúng xe tăng.

Molniya-1 có thể được trang bị nhiều loại đạn và mẫu mã khác nhau. Đầu đạn được lắp kiểu mở, loại bỏ được các hạn chế về hình dạng hoặc kích thước, nhưng vẫn giữ nguyên yêu cầu về trọng lượng. Tất cả những điều này làm cho Molniya-1 trở thành vũ khí tấn công linh hoạt hơn.

Điều quan trọng là ngoài Molniya-1, quân đội Nga còn sử dụng các loại UAV tự sát khác. Chúng được tích cực sử dụng ở mọi hướng và gây sát thương đáng kể cho đối phương. Ngoài ra, các mẫu thiết bị mới như vậy xuất hiện thường xuyên.

Mỗi loại UAV tấn công dùng một lần đều có những đặc điểm và ưu thế riêng khiến nó trở thành công cụ phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Sản phẩm mới nhất Molniya-1 cũng có một số ưu điểm và có thể góp phần vào thành công chung và quân đội Nga không bỏ qua những cơ hội như vậy.

Theo Topwar