close Đăng nhập

Hơn 120.000 tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 8

VietTimes – Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới có 6 tháng liên tiếp vượt ngưỡng 100.000 tài khoản, cho thấy sức hấp dẫn của kênh đầu tư này tại Việt Nam.

Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tính đến cuối tháng 8/2021, có tới 3,6 triệu tài khoản chứng khoán trên thị trường, tăng 120.765 tài khoản so với tháng trước.

Đây là mức tăng chỉ sau con số 140.470 tài khoản mở mới trong tháng 6/2021. Tính bình quân, mỗi ngày có tới 3.895 tài khoản được mở mới trong tháng 8/2021.

Trong đó, các nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới thêm 120.379 tài khoản, nâng tổng số lên 3,56 triệu đơn vị. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng mở mới 259 tài khoản, lên mức 38.154 tài khoản.

Xu hướng gia tăng các nhà đầu tư cá nhân của thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá là bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, mang nhiều nét tương đồng với Trung Quốc, Đài Loan và một số nước trong khu vực.

Tính đến cuối quý 2/2021, tỉ lệ tài khoản chứng khoán trên quy mô dân số của Việt Nam ở mức 3,48%. Trong khi đó, chỉ tiêu này ở Thái Lan, Hàn Quốc và Trung Quốc lần lượt đạt mức 6,69%; 73,88% và 20,48%.

Lưu ý rằng, nếu xét về con số tuyệt đối, tính đến ngày 30/6/2021, số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đạt mức 3,39 triệu, thấp hơn 1,28 triệu tài khoản so với Thái Lan. Với tốc độ tài khoản chứng khoán cá nhân mở mới như hiện nay, nhiều khả năng khoảng cách này sẽ tiếp tục được thu hẹp.

Cùng với việc người dân đổ xô đi mở tài khoản chứng khoán, bình quân giá trị giao dịch trên thị trường cũng tăng mạnh trong tháng 8/2021, đạt mức 23.034 tỉ đồng.

Theo chuyên gia VinaCapital, nhà đầu tư Việt Nam vốn ưu tiên đầu tư vào bất động sản, vàng rồi mới đến thị trường chứng khoán, tuy nhiên, ‘khẩu vị’ đầu tư này đang dần thay đổi trước tác động của dịch Covid-19./.

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.