Hôm nay, Cục Y tế dự phòng và Bệnh viện Bạch Mai có tân lãnh đạo

VietTimes  – Bắt đầu từ hôm nay, 1/11, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) chính thức có Cục trưởng mới là ông Đặng Quang Tấn, nguyên là Phó Cục trưởng phụ trách Cục Y tế dự phòng và Bệnh viện Bạch Mai sẽ do GS.TS. Ngô Quý Châu phụ tránh, quản lý điều hành.
Bộ trưởng Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng ông Trần Đắc Phu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Bộ trưởng Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng ông Trần Đắc Phu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Quang Tấn làm Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, đồng thời, công bố Quyết định nghỉ hưu đối với TTND. PGS.TS. Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chúc mừng ông Trần Đắc Phu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với những cống hiến cho hệ thống dự phòng nói riêng và cho ngành y tế nói chung. 

Trong những năm qua, ông Trần Đắc Phu đã có nhiều đóng góp quan trọng để cùng với ngành y tế đẩy lùi, khống chế nhiều dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào Việt Nam như Ebola, MERS-CoV, Zika vv… góp phần để bảo vệ sức khỏe nhân dân cả nước.

Bộ trưởng Bộ Y tế chúc mừng tân Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Đặng Quang Tấn

Bộ trưởng Bộ Y tế chúc mừng tân Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Đặng Quang Tấn

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng chúc mừng và tin tưởng giao nhiệm vụ cho ông Đặng Quang Tấn, mong muốn trên cương vị mới, ông Tấn tiếp tục cùng tập thể, lãnh đạo đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm,  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Cùng từ ngày 1/11, GS.TS. Ngô Quý Châu sẽ trở thành Phó Giám đốc Phụ tránh, Quản lý điều hành BV Bạch Mai, thay thế cho  PGS.TS Nguyễn Quốc Anh – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - thôi giữ chức vụ quản lý, để chuyển sang làm công tác chuyên môn. Quyết định này do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao.

GS.TS. Ngô Quý Châu từng là Phó Giám đốc BV Bạch Mai; Giám đốc Trung tâm Hô hấp BV Bạch Mai; Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam; Chủ nhiệm Dự án phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản Quốc gia.