Hàng Trung Quốc quá cảnh ở Việt Nam tối đa 120 ngày

 Bộ Công thương vừa ban hành thông tư quy định việc quá cảnh hàng hóa từ Trung Quốc qua lãnh thổ Việt Nam. 
Hàng Trung Quốc quá cảnh ở Việt Nam tối đa 120 ngày

Theo đó, hàng Trung Quốc quá cảnh Việt Nam sau khi được cấp phép sẽ được phép lưu tại lãnh thổ Việt Nam không quá 30 ngày.

Tuy nhiên, Bộ Công thương “nới thêm” khi quy định nếu xin phép, hàng hóa có thể được gia hạn thêm 30 ngày và có thể được gia hạn tối đa ba lần. Muốn được đưa hàng hóa Trung Quốc quá cảnh Việt Nam, các thương nhân phải xin giấy phép tại các phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực (có tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng). Riêng hàng quá cảnh là vật liệu nổ công nghiệp phải xin trực tiếp Bộ Công thương.

Đáng lưu ý, thông tư của Bộ Công thương nêu đối tượng chuyên chở hàng quá cảnh phải là thương nhân người Việt Nam. Ôtô dưới chín chỗ không được phép tự quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.

Theo Tuổi trẻ