Hãng taxi điện của ông Phạm Nhật Vượng mở rộng sang Lào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) - hãng taxi điện do tỉ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập - cho biết đã xúc tiến việc nhập khẩu 150 ô tô điện VinFast vào thị trường Lào để triển khai dịch vụ taxi điện Xanh SM.

GSM - hãng taxi điện của ông Phạm Nhật Vượng mở rộng sang Lào
GSM - hãng taxi điện của ông Phạm Nhật Vượng mở rộng sang Lào

Theo GSM, đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch tiến ra thị trường nước ngoài của công ty. GSM dự kiến khai trương dịch vụ taxi điện tại Lào ngay trong năm 2023, với quy mô đội xe có thể lên tới 1.000 xe VF 5 Plus và VF e34.

Bước đầu, GSM sẽ phát triển dịch vụ taxi điện, tiến tới phát triển đầy đủ hệ sinh thái dịch vụ, bao gồm cho thuê xe điện cùng các dịch vụ giá trị gia tăng như đặt xe trọn gói, đặt xe du lịch, đặt xe cá nhân hoá…

Bên cạnh hoạt động tự doanh, trong tương lai, GSM Lào cũng sẽ triển khai các hoạt động B2B như bán và cho thuê ô tô điện VinFast, tương tự như mô hình đang triển khai tại Việt Nam.

Lào có chính sách ủng hộ và khuyến khích sử dụng xe điện trong các cơ quan nhà nước cũng như toàn dân. Quốc gia này đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 30% tổng số xe lưu hành là xe điện và 200 trạm sạc công cộng trên cả nước.

GSM là công ty do Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng thành lập vào tháng 3/2023, hoạt động trong các lĩnh vực cho thuê xe ô tô – xe máy điện và taxi điện. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2023, Xanh SM sẽ hiện diện tại 27/63 tỉnh thành trong nước và tăng quy mô đội xe lên 30.000 taxi điện và hơn 90.000 xe máy điện trong thời gian tới.

GSM cũng là một trong những khách hàng lớn của VinFast. Trong nửa đầu năm 2023, hãng xe điện Việt Nam đã bán được 11.300 xe. Trong đó, có hơn 7.000 xe được bán cho GSM.

VinFast cho biết sẽ phát triển kinh doanh tại ít nhất 50 thị trường mới trên toàn cầu vào cuối năm 2024. Sau khi khởi công nhà máy tại Mỹ, công ty này đã công bố kế hoạch đầu tư nhà máy tại Ấn Độ và Indonesia.

Tại Ấn Độ, VinFast được cho là đang đàm phán mua lại nhà máy có công suất 210.000 xe/năm của Ford ở Chennai. Kế hoạch gia nhập thị trường Ấn Độ của VinFast được cho là khả thi vì hãng sẽ không phải đối mặt với những thách thức tại thị trường này như những hãng xe tới từ Trung Quốc, hay cạnh tranh giá và chất lượng với Tesla./.