Hàng loạt pháo của quân đội Ukraine bị UAV tự sát Lancet-3 phá hủy, phá hỏng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Từ ngày 6- 8/3, RT và các kênh Telegram Nga công bố 4 video ghi lại 4 cuộc tấn công bằng đạn lượn thông minh (UAV tự sát) Lancet - 3 vào các khẩu pháo của quân đội Ukraine trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt.

Những đạn lượn thông minh (UAV tự sát) Lancet-3 phá hủy một khẩu súng cối M240 xe kéo 240 mm do Liên Xô sản xuất, một khẩu pháo xe kéo 155 mm M777 và 3 lựu pháo tự hành M109 155 mm do Mỹ sản xuất.

Đạn lượn thông minh (UAV Lancet-3) tấn công pháo binh quân đội Ukraine. Video South Front.

Đạn lượn thông minh (UAV tự sát) Lancet-3 được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính có sự hỗ trợ của thiết bị định vị vệ tinh GLONASS. Trắc thủ điều khiển sử dụng hệ thống quang điện tử trên UAV, thông qua liên kết dữ liệu 2 chiều để phát hiện, theo dõi và khóa mục tiêu. UAV sẽ lao xuống tấn công mục tiêu được chỉ định.

Cấu hình bay ở độ cao thấp, tiết diện phản xạ sóng radar nhỏ, tín hiệu hồng ngoại phát xạ tối thiểu của Lancet khiến drone tự sát gần như không thể bị phát hiện và đánh chặn.

Các đơn vị chiến đấu tiền phương đều được trang bị một tổ trắc thủ UAV như tổ hỏa lực đi cùng, đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát tiền phương và sử dụng UAV tự sát KUB-BLA hoặc Lancet. Trong tình huống bị pháo binh Ukraine tấn công, tổ trắc thủ UAV sử dụng UAV tự sát như Lancet-3, KUB-BLA phản kích vào các khẩu đội pháo đối phương. Chiến thuật này đã khiến số lượng pháo bị phá hủy, phá hỏng của quân đội Ukraine tăng lên nhanh chóng.

Theo South Front