Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ tích hợp pháo phòng không tầm ngắn của Đức vào chiến hạm lớp Istanbul

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Hệ thống vũ khí tầm gần (CIWS) Aselsan Gokdeniz được tích hợp vào khinh hạm lớp Istanbul (TF-100) sau khi hoàn thành thử nghiệm nghiệm thu tại nhà máy (FAT).

Chiến hạm đầu tiên thuộc lớp Istanbul đang được chế tạo tại Nhà máy đóng tàu Istanbul dự kiến ​​​​được đưa vào hoạt động trong quý IV năm 2023. Cột mốc được ấn định sau khi hoàn thành thành công những cuộc thử nghiệm hỏa lực trên chiến hạm vào tháng 5/2022. Lần đầu tiên nó được công bố tại Hội nghị Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế Fair 2019 (IDEF 2019) ở Istanbul, pháo tự động nòng kép được lấy từ hệ thống pháo phòng không tự hành bánh xích SP Korkut (SPAAG).

Gokdeniz, Hệ thống pháo tự động cận chiến nòng kép 35 mm do Aselsan (Askeri Elektronik Sanayi) sản xuất. Video Aselsan.

Gokdeniz, hệ thống pháo tự động cận chiến nòng kép 35 mm (CIWS) do Aselsan (Askeri Elektronik Sanayi) sản xuất. Mục đích chính của hệ thống vũ khí là bảo vệ chiến hạm, chống lại các tên lửa hành trình chống hạm lướt trên mặt biển, máy bay không người lái (UAV) tự sát và các loại vũ khí chống hạm dẫn đường chính xác khác.

Pháo tự động nòng kép cũng được sử dụng để tiêu diệt các loại máy bay thông thường và trực thăng tấn công, chiến hạm nổi, xuồng phóng tên lửa, mục tiêu ven biển và phá hủy thủy lôi nổi. Tổ hợp Gokdeniz cùng với đạn nổ trong không khí 35mm Aselsan ATOM là biến thể CIWS của pháo phòng không tự hành bánh xích Korkut. Công ty quốc phòng Aselsan là nhà thiết kế, phát triển và sản xuất các hệ thống điện tử hiện đại cho các khách hàng quân sự và công nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ và nước ngoài.

phaophongkhongtamganThoNhiKy01.jpg
Hệ thống vũ khí cận chiến hai nòng 35 mm GOKDENIZ (CIWS). Ảnh Military Leak

Mỗi nền tảng Gokdeniz được lắp đặt một biến thể pháo nòng kép Oerlikon 35 mm, sản xuất theo giấy phép của tập đoàn quốc phòng cơ khí và hóa chất Thổ Nhĩ Kỳ MKEK. Pháo nòng kép Oerlikon GDF, hay Oerlikon 35 mm, là loại pháo phòng không xe kéo do Oerlikon Contraves (công ty vũ khí phòng không của Rheinmetall AG) chế tạo. Hệ thống vũ khí tầm gần (CIWS) này có tốc độ bắn đến 1.100 phát/phút với tầm bắn hiệu quả đến 4 km.

Hệ thống được tích hợp cơ chế nạp đạn không dây băng tự động cho phép nạp cả đạn xuyên giáp gây cháy HEI và đạn nổ trong không khí Airburst cùng lúc và chuyển đổi giữa các loại đạn khi cần. Pháo nòng kép có thể bắn các loại đạn 35×228 mm tiêu chuẩn NATO khác nhau, trong đó có loại đạn 35 mm ATOM do Aselsan sản xuất.

Đạn nổ khí 35 mm ATOM phóng ra các viên vonfram ở khoảng cách định trước. Đây là loại đạn thông minh có ngòi nổ lập trình. Với khả năng đếm thời gian chính xác và khả năng lập trình trong khi bắn bằng phương pháp tính đến vận tốc đầu nòng, ngòi nổ sẽ tự động kích nổ viên đạn khi đến khoảng cách đặt trước so với mục tiêu.

Một viên đạn nhỏ có thể gây nên một vùng sát thương, phá hủy và sự tích lũy từ nhiều đòn tấn công liên tiếp của loạt đạn được thiết kế để phá hủy cánh bay và bề mặt điều khiển của phương tiện bay, cảm biến và cấu trúc khí động học, khiến mục tiêu mất điều khiển và tự phá hủy. Đạn ATOM 35mm có khả năng chống được nhiễu điện từ.

Theo Military Leak