Hà Nội bổ nhiệm 2 nữ Phó bí thư Thành ủy

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015 đối với bà Ngô Thị Thanh Hằng và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc.
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao Quyết định bổ nhiệm cho hai Phó Bí thư Thành ủy
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao Quyết định bổ nhiệm cho hai Phó Bí thư Thành ủy

Đồng thời, Thành Ủy Hà Nội cũng trao Quyết định nghỉ chế độ đối với ông Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và ông Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng sinh ngày 27/4/1960, tại xã Đại An, Vụ Bản, Nam Định, là Thạc sỹ Kinh tế; Đại học Sư phạm 1; Cử nhân Luật, đã tốt nghiệp lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 1, lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp.

Bà Hằng từng là Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng khóa 15,16. Đại biểu HĐND TP khóa 11,12; Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.

Từ tháng 3/2011 đến nay, bà Ngô Thị Thanh Hằng là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sinh ngày 4/4/1961, tại xã Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm 1; Cử nhân Luật, đã tốt nghiệp lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 1, lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp.

Bà Ngọc từng là Phó Bí thư Thị đoàn Hà Đông, tỉnh Hà Tây cũ; Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Hà Đông; Phó Chủ tịch UBND Thị xã Hà Đông; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tây, Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tây, Đại biểu Quốc hội khóa 12; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND TP, Giám đốc Sở Nội vụ.

Từ tháng 4/2011 đến nay, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa 14.

                                                                            Theo Bizlive