Giới CEO Mỹ không ngừng nói về triển vọng "hạ cánh mềm" của nền kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Hầu hết các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đều tin rằng nền kinh tế nước này có triển vọng "hạ cánh mềm" mặc dù khả năng suy thoái nhẹ vẫn có.

im-824077.jpg
Fed có khả năng kiềm chế được lạm phát mà không gây ra một cuộc suy thoái nghiêm trọng (Ảnh: Bloomberg)

Tỉ phú Elon Musk không phải là người duy nhất muốn dự báo được tương lai. Một số vị lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng trong các cuộc báo cáo kết quả kinh doanh quý hai cũng thú nhận rằng rất khó để dự đoán nền kinh tế rồi sẽ đi đến đâu, mặc dù nhiều người lạc quan rằng Mỹ sẽ tránh được một cuộc suy thoái toàn diện trong năm nay, thậm chí trong cả năm sau.

“Có ngày, nhìn như thế nền kinh tế thế giới sẽ sụp đổ. Và đến ngày hôm sau, mọi thứ lại ổn. Tôi không hiểu điều gì đang diễn ra nữa, nói thật là như vậy. Tôi ước rằng mình biết được”, Musk phát biểu tại cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh của Tesla trong tuần trước.

Nhiều nhà đầu tư cũng đồng cảm với điều đó – và nhiều vị CEO khác cũng chia sẻ điều tương tự. Dominic Ng, CEO của ngân hàng East West Bancorp (EWBC), đã gọi tình hình kinh tế vĩ mô hiện nay là “bất trắc” trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý hai của họ.

"Thực tế là, không ai có thể chắc chắn về tương lai, đúng không?", ông nói. "Chúng tôi thực sự không biết. Với lãi suất tăng mạnh như hiện nay, tôi nghĩ rằng một cuộc suy thoái đã xảy ra rồi. Nhưng điều đó lại chưa xảy ra".

“Hạ cánh mềm” - dự báo phổ biến trong giới CEO

CEO của một số công ty tài chính hàng đầu và các tập đoàn lớn hiện giờ đang lạc quan và kỳ vọng hơn vào triển vọng “hạ cánh mềm” của nền kinh tế, trong đó Fed giảm lạm phát xuống mức mục tiêu 2% mà không làm đình trệ nền kinh tế và gây ra một cuộc suy thoái lớn.

“Tôi nghĩ rằng Fed sẽ thành công trong việc kiến tạo một cú 'hạ cánh mềm'. Tôi cho rằng nó có thể xảy ra vào năm 2024”, Chris Gorman, CEO của công ty KeyCorp, cho hay.

“Tôi nghĩ rằng triển vọng 'hạ cánh mềm' có thể xảy ra”, Bill Demchak, đến từ công ty PNC, nói thêm.

Tim Spence, CEO của Fifth Third Bancorp, nói rằng “rất có khả năng” nền kinh tế Mỹ sẽ có một cú hạ cánh mềm.

1.png
Tâm lý của người tiêu dùng Mỹ tăng trong mùa Hè năm nay do lạm phát giảm (Ảnh: ĐH Michigan)

Công ty Hilton Worldwide đã đưa ra biên bản hướng dẫn cho cả năm, trong đó CEO Chris Nassetta nói rằng ông cảm thấy rất lạc quan về động lực ở thời điểm hiện tại. Ông cho rằng nền kinh tế sẽ suy giảm, nhưng khả năng xảy ra "hạ cánh mềm" vẫn cao hơn.

Sự thay đổi tích cực trong tầm nhìn của các CEO được củng cố bởi dữ liệu kinh tế mới đây. Ước tính sơ bộ về GDP của quý hai cao hơn so với kỳ vọng, ở mức 2,4% theo năm, đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ, chủ yếu là nhờ vào đầu tư kinh doanh.

CEO McDonald Chris Kemczinski mới đây nói với các nhà đầu tư rằng hãng đồ ăn nhanh này đang khám phá những thị trường mới để mở thêm các nhà hàng trong tương lai. “Có một số địa điểm ở Mỹ mà chúng tôi chưa mở rộng đầy đủ nếu so với dân số ở đó”, ông nói. “Điều này mở ra nhiều cơ hội phát triển”.

Lạm phát giảm cũng giúp các chủ doanh nghiệp có cái nhìn lạc quan hơn. Lạm phát toàn phần đã giảm còn 3% trong tháng 6, theo chỉ số CPI, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức thấp trong lịch sử. “Ở Mỹ, thị trường lao động bền bỉ tiếp tục đẩy thời điểm dự báo xảy ra suy thoái xa hơn trong năm nay hoặc sang năm 2024, trong đó nhu cầu mạnh mẽ đối với ngành dịch vụ tạo điểm tựa cho nền kinh tế”, CEO Citigroup Jane Fraser cho hay.

Khả năng suy thoái vẫn còn

Mặc dù tốc độ chi tiêu tiêu dùng đã giảm nhẹ trong quý vừa qua, nhưng nhiều vị CEO vẫn đánh giá người Mỹ vẫn khá dư dả về tài chính. “Cả người tiêu dùng thu nhập thấp lẫn thu nhập cao đều cho thấy sức mua thực sự tốt”, Brian Niccol, CEO công ty Chipotle Mexican Grilzz, cho hay. “Chúng tôi không thấy bất kỳ sự suy yếu nào ở người tiêu dùng thu nhập thấp”.

Các lãnh đạo doanh nghiệp khác tỏ ra thận trọng hơn, nói rằng Mỹ có thể trượt vào suy thoái, nhưng dự kiến sẽ không nghiêm trọng.

“Chúng tôi nghĩ rằng khả năng nền kinh tế có thể "hạ cánh mềm" hoặc có một cuộc suy thoái nhẹ là ngang nhau. Nếu có cuộc suy thoái, mô hình của chúng tôi dự đoán nó sẽ diễn ra trong thời gian ngắn và có phạm vi hạn chế, có thể xảy ra vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2024”, Andy Cecere nói trong cuộc họp của Bancorp ngày 19/7.

Những nhận định về một cú "hạ cánh mềm" tính đến thời điểm này đã tăng 97% so với trong quý đầu tiên, theo dữ liệu của AlphaSense.

CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon tỏ ra khá kiệm lời trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh công ty ông, nhưng nhấn mạnh rằng người tiêu dùng Mỹ đang trong trạng thái tốt, đây là điều tích cực. “Kể cả chúng ta có bước vào suy thoái, chúng ta vẫn ở trong điều kiện khá tốt, vay mượn thấp, nhà ở giữ giá”, ông nói.

Nhưng Dimon gọi làn gió ngược mà nền kinh tế Mỹ đang phải đối diện – cuộc chiến ở Ukraine, giá năng lượng, và những thách thức do thắt chặt định lượng (QT) là điều chưa từng có tiền lệ.

“Chúng tôi không rõ liệu những thứ đó sẽ cho phép chúng ta hạ cánh mềm, hay trượt vào suy thoái, hay hạ cánh cứng”, ông Dimon nói./.

Theo Barron's