close Đăng nhập

Giao 30ha đất cho Viglacera làm dự án Khu công nghiệp Thuận Thành 1

VietTimes – UBND tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 30ha đất, giao cho Tổng Công ty Viglacera thuê để thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thuận Thành I.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trồng cây tại KCN Thuận Thành I, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (ngày 8/2/2022).
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trồng cây tại KCN Thuận Thành I, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (ngày 8/2/2022).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký quyết định giao 300.156,8m2 đất cho Tổng Công ty Viglacera - CTCP thuê đến ngày 17/2/2071 để thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thuận Thành I tại xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành (đợt 1), theo dự án đầu tư đã được Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận.

Hiện khu đất này đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, gồm: 246.450,7m2 đất trồng lúa; 4.799,1m2 đất nuôi trồng thuỷ sản; 2.893,9m2 đất bằng trồng cây hàng năm khác; 8.048,0m2 đất nghĩa trang, nghĩa địa; 3.581,1m2 đất mặt nước chuyên dùng; 22.602,7m2 đất giao thông; 11.307,7m2 đất thuỷ lợi; 473,6m2 đất bằng chưa sử dụng.

Ngày 5/4/2022, Tổng Công ty Viglacera - CTCP có đơn xin thuê đất và đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước ngày 27/4/2022.

Trước đó, ngày 8/2, Tổng Công ty Viglacera – CTCP đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Khu công nghiệp Thuận Thành I, đồng thời khởi công xây dựng Dự án khu nhà ở công nhân và chuyên gia, KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Khu đất được bàn giao này là một phần của Khu công nghiệp Thuận Thành I có quy mô gần 250 ha, dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 17/02/2021, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỉ đồng.

Khu công nghiệp Thuận Thành I do Tổng Công ty Viglacera làm chủ đầu tư là khu công nghiệp mới tại tỉnh Bắc Ninh được đầu tư xây dựng tập trung theo hướng hiện đại, công nghệ cao để thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện Thuận Thành và tỉnh Bắc Ninh.

Khu công nghiệp có vị trí địa lý thuận lợi, gần các đầu mối giao thông quan trọng như Quốc lộ 17, Quốc lộ 38, đường vành đai 4, rất thuận tiện đi sân bay Quốc tế Nội Bài, Cát bi, Vân Đồn và đi cảng biển Đình Vũ- Hải Phòng, cảng biển Cái Lân - Quảng Ninh.

Đây sẽ là khu công nghiệp đa chức năng, tập trung thu hút đầu tư đa ngành, chủ yếu là công nghiệp phụ trợ, điện tử, công nghệ thông tin, hàng gia dụng, máy móc thiết bị, công nghiệp./.

Kinh tế số

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Eximbank vừa công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

Ngày 13/2, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HoSE: EIB) công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.