close Đăng nhập

Giá dầu Mỹ lại vượt mốc 40 USD/thùng

Thị trường đang hy vọng về thỏa thuận đóng băng sản lượng khi các nước thành viên OPEC và Nga nhóm họp tại Doha.
Giá dầu Mỹ lại vượt mốc 40 USD/thùng

Phiên 11/4, giá dầu Mỹ lên trên 40 USD/thùng lần đầu tiên trong gần 3 tuần qua và giá dầu Brent lên cao nhất 4 tháng khi USD giảm và thị trường hy vọng các nước sản xuất dầu thô chủ chốt sẽ đạt được thỏa thuận đóng băng sản lượng nhằm cắt giảm tình trạng thừa cung toàn cầu.

Cả giá dầu Brent và dầu Mỹ đều ghi nhận phiên tăng thứ 2 liên tiếp, sau khi tăng hơn 6% hôm thứ Sáu 8/4.

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 5/2015 trên sàn New York Mercantile Exchange tăng 64 cent, tương ứng 1,6%, lên 40,36 USD/thùng.

Giá dầu Brent giao tháng 6/2016 trên sàn ICE Futures Europe tăng 89 cent, tương đương 2,1%, lên 42,83 USD/thùng.

Theo giới phân tích, giá dầu phiên đầu tuần tăng chủ yếu do USD suy yếu, hy vọng sản lượng và lượng dầu lưu kho của Mỹ tuần qua tiếp tục giảm và phiên họp ngày 17/4 tại Doha, Qatar của các nước sản xuất dầu thô chủ chốt sẽ đi đến thỏa thuận đóng băng sản lượng.

Tuần qua, giá dầu đã tăng 14%, kể cả mức tăng 6% hôm thứ Sáu 8/4, khi số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, nguồn cung dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm và sản lượng chỉ nhỉnh hơn 9 triệu thùng/ngày, làm tăng hy vọng sản lượng dầu của Mỹ sẽ giảm xuống dưới ngưỡng này trong báo cáo tuần này của EIA.

Trong khi đó, giới đầu tư ngày càng lạc quan hơn rằng phiên họp ngày 17/4 tới đây tại Doha, Qatar của các nước sản xuất dầu thô chủ chốt sẽ đạt kết quả tích cực và đi đến thỏa thuận đóng băng sản lượng ở mức của tháng 1/2016 hoặc tháng 2/2016.

Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn cho rằng ngay cả khi đạt được thỏa thuận đóng băng sản lượng, thì tình trạng thừa cung cũng không mấy được cải thiện. Hơn nữa, Iraq hôm Chủ nhật 10/4 tuyên bố đã tăng sản lượng lên mức kỷ lục 4,55 triệu thùng/ngày trong tháng 3 vừa qua.

Morgan Stanley cho biết, việc lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần kết thúc vào 1/4 giảm 4,9 triệu thùng chủ yếu do các yếu tố mùa vụ và sẽ không lặp lại. Ngân hàng này dự đoán tâm lý thị trường tuần này sẽ lại bi quan, kéo giảm giá dầu.

Theo WSJ/NCĐT

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.