close Đăng nhập

Điều tra vụ uy hiếp "tống tiền" phụ nữ, cảnh sát phát hiện đường dây làm giả con dấu, CCCD

Theo cơ quan công an, đường dây này hoạt động từ năm 2021 đến nay. Các đối tượng đã sản xuất, mua bán hàng nghìn văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ, thậm chí cả căn cước công dân, hộ chiếu, bằng lái xe… giả giống với “hàng thật” lên đến 99,9%.

Các đối tượng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức vừa bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.
Các đối tượng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức vừa bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.

Ngày 13/4, Công an Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy mô trên cả nước.

Theo điều tra, ngày 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của bà Bùi Thị Phương H. (52 tuổi, quận Hà Đông, TP Hà Nội) trình báo về việc bị một đối tượng không rõ lai lịch, giả danh cán bộ điều tra, sử dụng nhiều số điện thoại không chính chủ, tài khoản mạng xã hội liên tục gọi điện, nhắn tin uy hiếp, yêu cầu chuyển tiền. Do quá hoảng loạn, bà H. đã nhiều lần chuyển tiền và bị đối tượng chiếm đoạt 481 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, ngày 11/4, cơ quan công an xác định được đối tượng nghi vấn là Đinh Hồng Hải (29 tuổi, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; hiện ở tại thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

lam gia 1.png
Giấy tờ và con dấu giả thu giữ tại nơi ở của các đối tượng

Qua làm việc, Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Khám xét nơi ở của Hải, cơ quan công an thu giữ các tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời phát hiện được một số tài liệu, phương tiện, thiết bị nghi vấn liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định thêm 3 đối tượng đang trú tại TP HCM gồm: Trương Khánh Duy (30 tuổi, TP HCM), Trần Quang Tuấn (30 tuổi, quê huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Huỳnh Phát Đạt (27 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) là “đầu trên” của Định Hồng Hải, có liên quan trực tiếp đến hoạt động làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các cơ quan liên quan bắt 3 đối tượng trên; đồng thời di lý về Đà Nẵng để phục vụ điều tra.

lam gia 3.png
Các đối tượng cùng tang vật làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Ngoài ra, khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ nhiều phương tiện, thông tin liên quan đến hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan công an, đường dây này hoạt động từ năm 2021 đến nay. Các đối tượng đã sản xuất, mua bán hàng ngàn văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ, thậm chí cả căn cước công dân, hộ chiếu, bằng lái xe…giả giống với “hàng thật” lên đến 99,9%. Mỗi loại giấy tờ đặt làm giả, các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Pháp luật

Công ty CP đồ hộp Hạ Long. Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp luật.

Tổng giám đốc Công ty đồ hộp Hạ Long bị bắt

Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cùng 3 cán bộ kiểm soát chất lượng bị bắt khẩn cấp để điều tra vụ thu gom, bảo quản khoảng 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Hải Phòng.

Vì sao Facebooker Hoàng Hồng Thái bị bắt?

Vì sao Facebooker Hoàng Hồng Thái bị bắt?

Hoàng Thị Hồng Thái bị Công an TP Hà Nội khởi tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.