Đài Loan điều tra các nhà cung cấp giúp Huawei xây dựng nhà máy chip

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Theo điều tra của Bloomberg, một số công ty công nghệ Đài Loan đang giúp Huawei xây dựng cơ sở hạ tầng cho các nhà máy sản xuất chip.

Ảnh: SCMP
Ảnh: SCMP

Đài Loan đang điều tra xem liệu những doanh nghiệp của hòn đảo này đã hỗ trợ Huawei Technologies xây dựng các nhà máy sản xuất chip ở Trung Quốc có vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ hay không, đồng thời tăng cường giám sát một công ty hiện đang là tâm điểm căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh về công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Wang Mei-hua nói với các nhà lập pháp hôm thứ Tư rằng cơ quan của bà đã đồng ý tiến hành một cuộc điều tra về mối quan hệ của các công ty Đài Loan với Huawei. Đây là động thái nhằm đáp lại yêu cầu của nhà lập pháp của Đảng Dân chủ Tiến bộ Lai Jui-lung sau báo cáo của Bloomberg News xác định bốn công ty hỗ trợ Huawei. Ông Lai Jui-lung yêu cầu nộp báo cáo sơ bộ về cuộc điều tra trong vòng một tháng tới.

Hãng thông tấn trung ương địa phương cũng dẫn lời một quan chức Bộ Kinh tế giấu tên cho biết bộ phận chuyên trách của họ sẽ xem xét liệu các công ty nói trên có tiến hành hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc trong phạm vi đơn đăng ký ban đầu được Đài Loan phê duyệt hay không.

Bloomberg News đưa tin, một số công ty công nghệ Đài Loan đang giúp Huawei xây dựng cơ sở hạ tầng cho mạng lưới các nhà máy sản xuất chip không được giám sát trên khắp miền nam Trung Quốc.

Theo điều tra của Bloomberg News, những doanh nghiệp này bao gồm một đơn vị của đại lý bán lẻ vật liệu chip Đài Loan Topco Scientific, Cica-Huntek Chemical Technology Đài Loan, một công ty con của L&K Engineering có trụ sở tại Đài Bắc và một công ty con của United Integrated Services.

Bốn công ty này đang hỗ trợ các dự án về nước thải cũng như môi trường, và đây không phải là những công nghệ cốt lõi bị chính phủ Đài Loan hạn chế đối với Trung Quốc, ông Wang nói với các nhà lập pháp.

Các mối quan ngại từ Hoa Kỳ trở nên lớn hơn sau khi Huawei tiết lộ một chiếc điện thoại thông minh có chip sản xuất tại Trung Quốc vào cuối tháng 8. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo nói trong phiên điều trần của Ủy ban Thương mại Thượng viện rằng các báo cáo về bước đột phá về chip của Huawei là “cực kỳ đáng lo ngại” và nhấn mạnh rằng bộ cần nhiều cách hơn để thực thi chế độ kiểm soát xuất khẩu của quốc gia.

Theo SCMP