Đà Nẵng: Những con số ấn tượng sau 7 ngày "ai ở đâu ở đó"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Qua 7 ngày phong toả tuyệt đối (từ ngày 16/8 - 22/8), Đà Nẵng đã ghi nhận 1.065 ca mắc COVID-19 mới, trong đó tách được 225 ca F0 khỏi cộng đồng, gỡ bỏ 114 điểm nóng…
Cầu quay Sông Hàn trong ngày toàn TP Đà Nẵng thực hiện "ai ở đâu ở đó"
Cầu quay Sông Hàn trong ngày toàn TP Đà Nẵng thực hiện "ai ở đâu ở đó"

Bên cạnh “con số” có giá trị lớn nhất là sự đồng thuận, ủng hộ của người dân Đà Nẵng đối với các chủ trương, chính sách của TP trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, thì trong 7 ngày qua, Đà Nẵng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Hơn 733.600 lượt xét nghiệm/tuần, loại được 225 ca cộng đồng

Thống kê của Sở Y tế TP Đà Nẵng, sau 7 ngày (từ ngày 16/8-22/8) thực hiện phong toả tuyệt đối toàn TP theo quan điểm "ai ở đâu ở yên đó", ngành y tế Đà Nẵng đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm (2 đợt) cho 733.615 lượt người đại diện cho các hộ gia đình ở khu cân cư và 21.913 lượt người ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Phát hiện và lọc ra được 225 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Không những vậy, trong 7 ngày qua, các bệnh viện trên đia bàn đã điều trị và cho ra viện 473 bệnh nhân mắc COVID-19.

Đối với công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trong cộng đồng, tính đến ngày 22/8, Đà Nẵng đã tiếp nhận tổng cộng 169.140 liều vaccine phòng COVID-19 và đã tiêm được 124.459 liều cho người dân. Trong đó, có 110.786 người tiêm mũi 1 và 13.673 người tiêm mũi 2.

Ư
Lực lượng y tế Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại khu dân cư trong thời gian thực hiện "ai ở đâu ở đó"

Để triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 tại TP Đà Nẵng năm 2021-2022, địa phương đã đặt ra tiến độ tiêm chủng từ 20.000 người/ngày và có thể lên 35.000 người/ngày, đồng thời thiết lập từ 100-110 điểm tiêm chủng tại các quận, huyện để đẩy nhanh tiến độ miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021 đầu năm 2022.

Với thực trạng 55/56 phường, xã trên toàn TP Đà Nẵng có ca mắc COVID-19 và để đánh giá cụ thể tình hình dịch bệnh trên địa bàn, ngành y tế đã sẵn sàng phương án xét nghiệm diện rộng lần thứ 3 trong 3 ngày phong toả tuyệt đối tiếp theo.

Hàng trăm tỷ đồng và những quyết sách vì dân

Trong thời gian thực hiện phong toả theo Chỉ thị 05/CT của UBND TP Đà Nẵng và Quyết định 2788 về phong toả tuyệt đối toàn TP, HĐND, UBND TP Đà Nẵng ban hành một loạt các chính sách hỗ trợ người dân và các lực lượng phòng chống dịch trên địa bàn. Cụ thể, ngay sau khi quyết định áp dụng biện pháp phong toả TP, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua gói kinh phí hơn 151 tỷ đồng nhằm độ hỗ trợ và phụ cấp đặc thù dành cho lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

Đặc biệt, để đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm của nhân dân trong thời gian gian cách xã hội, TP Đà Nẵng quyết định hỗ trợ gần 100 tỷ đồng cho khoảng 150.000 hộ dân TP trong thời gian tiếp theo, trong đó sẽ cung ứng hơn 1.000 tấn rau trị giá hơn 20 tỷ đồng để cung cấp cho toàn bộ người dân TP trong thời gian tới.

Ngoài ra, để đảm bảo cung ứng hàng hoá thiết yếu cho người dân, TP Đà Nẵng đã chủ động đặt hàng các đơn vị cung ứng lớn, đảm bảo nguồn hàng không đứt gãy. Nguồn cung hàng hóa từ 10 siêu thị, 187 cửa hàng tiện lợi sẽ cung ứng theo từng địa bàn, đồng thời lên phương án cho 1000 shipper đủ điều kiện phòng dịch được trở lại hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu nhu yếu phẩm của người dân.

Người dân Đà Nẵng nhận được nhu yếu phẩm hỗ trợ từ TP và các mạnh thường quân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội vì dịch COVID-19
Người dân Đà Nẵng nhận được nhu yếu phẩm hỗ trợ từ TP và các mạnh thường quân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội vì dịch COVID-19

Bên cạnh đó, để giám sát việc người dân chấp hành quy định "ai ở đâu ở đó", lực lượng công an TP Đà Nẵng đã thành lập hơn 200 tổ tuần tra tra lưu động, kiểm soát việc tuân thủ phong toả tuyệt đối toàn của người dân.

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ: “Với các giải pháp tổng thể quyết liệt đặt ra, TP rất mong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cùng thấu hiểu và chia sẻ khó khăn. Tôi tin chắc rằng, với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân, Đà Nẵng sẽ sớm đẩy lùi dịch COVID-19”.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện "ai ở đâu ở yên đó" thêm 3 ngày, thời gian thực hiện từ 8h ngày 23/8 đến 8h ngày 26/8.