Đà Nẵng: Dùi cui, roi điện "đua nhau" lên máy bay

VietTimes - Chiều 18/3, Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng (Cảng Hàng không Sân bay quốc tế Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao 77 dùi cui điện cho cơ quan công an.
Qua công tác an ninh soi chiếu, từ đầu năm 2016 đến nay, lực lượng này đã phát hiện 10 vụ, thu giữ gần 100 dùi cui, roi điện không phép sử dụng đi máy bay
Qua công tác an ninh soi chiếu, từ đầu năm 2016 đến nay, lực lượng này đã phát hiện 10 vụ, thu giữ gần 100 dùi cui, roi điện không phép sử dụng đi máy bay

Theo đó, qua công tác soi chiếu, kiểm hóa hàng hóa tại Cảng hàng không Sân bay Đà Nẵng, tối 17/3, nhân viên an ninh của Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng phát hiện trong 13 túi thư của Công ty CP Chuyển phát nhanh bưu điện (chi nhánh Đà Nẵng) có 77 dùi cui kim loại tích hợp đèn pin.

Số hàng này được gửi vào sân bay để chuyển đi trên chuyến bay số hiệu VJ520 Đà Nẵng đi Hà Nội và VJ649 Đà Nẵng đi Sài Gòn tối cùng ngày.

Tiến hành xác minh, đại diện công ty không xuất trình được giấy phép sử dụng theo quy định. Trước sự việc, cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ số hàng và giao cho công an quận Hải Châu để làm rõ.

Lô hàng dùi cui, roi điện bị lự lượng an ninh sân bay Đà Nẵng phát hiện
Lô hàng dùi cui, roi điện bị lự lượng an ninh sân bay Đà Nẵng phát hiện

Trước đó, lúc 13h30 ngày 17/3, lực lượng an ninh tại đây cũng phát hiện trong hành lý của hành khách OZGOKCEHAKAN (51 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) có 1 đèn pin tích hợp roi điện nhưng không xuất trình giấy phép sử dụng.

Hành khách này chuẩn bị lên chuyến bay VJ514 từ Đà Nẵng đi Hà Nội. Cơ quan chức năng đã thu giữ và lập biên bản vi phạm, bàn giao tang vật cho cơ quan công an.

Cũng theo lực lượng an ninh hàng không Sân bay Đà Nẵng, từ đầu năm 2016 đến nay, lực lượng này đã phát hiện 10 vụ việc tương tự, thu giữ gần 100 công cụ hỗ trợ không có giấy phép sử dụng.