Công ty xe điện Trung Quốc BYD cán mốc xuất xưởng 5 triệu xe năng lượng mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 9/8,Tập đoàn sản xuất ô tô Trung Quốc BYD tuyên bố xuất xưởng chiếc xe năng lượng mới thứ 5 triệu, đánh dấu cột mốc mới cho thấy năng lực sản xuất đáng kinh ngạc của công ty xe điện hàng đầu thế giới.

Trong khi một số nhà sản xuất xe điện (EV) đang nỗ lực để có thể cung cấp số lượng EV lên tới hàng chục nghìn, thì công ty “Build Your Dreams” (BYD) Trung Quốc đã đạt đến một cấp độ hoàn toàn khác.

Trang Electrek dẫn thông cáo báo chí của BYD cho biết, tập đoàn sản xuất EV khổng lồ này đang tổ chức sự kiện chào mừng công ty đạt mốc 5 triệu phương tiện sử dụng năng lượng mới (NEV) được chế tạo. Con số này là một kỳ tích đồng thời cũng cho thấy, các dây chuyền sản xuất của BYD đang mở rộng nhanh ngoài sức tưởng tượng.

Được thành lập năm 1995, BYD nhanh chóng vươn lên trở thành nhà sản xuất lớn trên toàn cầu, đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực EV và công nghệ pin EV. Trong lĩnh vực thương mại các phương tiện năng lượng mới (BEV và plug-in hybrid), sản phẩm của BYD đã có mặt tại 400 thành phố trên hơn 70 quốc gia.

Trong lĩnh vực xe điện chở khách, BYD mở rộng sự hiện diện các sản phẩm của doanh nghiệp tới những thị trường nổi tiếng như Nhật Bản và Châu Âu, cung cấp các phương tiện vận chuyển hàng hóa và hành khách như SUV ATTO 3 siêu phổ biến. Từ quan điểm mở rộng chuỗi nhà máy sản xuất, BYD xây dựng chiến lược “Xe điện và xe lai sạc điện” bên ngoài Trung Quốc, trong đó có kế hoạch xây dựng ba nhà máy mới ở Brazil và một nhà máy tiềm năng trị giá 1 tỉ USD ở Ấn Độ, nhưng do những mâu thuẫn địa chính trị, hiện cơ sở này đang hoạt động kém hiệu quả .

BYD tự xác định doanh nghiệp là một “động lực thúc đẩy trong ngành EV” và có tầm ảnh hưởng. Nhà sản xuất EV lớn nhất Trung Quốc tiếp tục mở rộng dòng thương hiệu của doanh nghiệp, số lượng EV mà những thương hiệu đó sản xuất và số lượng dây chuyền lắp ráp cần thiết để đáp ứng nhu cầu trên toàn thế giới.

BYD02.jpg
Wang Chuanfu, chủ tịch kiêm giám đốc BYD trong sự kiện xuất xưởng 5 triệu xe NEV.Ảnh: Business Wire

Hoạt động sản xuất của BYD đang bứt tốc

Chiếc xe năng lượng mới thứ 5 triệu của BYD Auto lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp tại Trung Quốc là một chiếc SUV N7 từ thương hiệu phụ Denza. Là nhà sản xuất ô tô toàn cầu đầu tiên đạt được năm triệu NEV (BEV và xe hybrid sạc điện), BYD có rất nhiều điều để tự hào. Một thống kê ấn tượng cho thấy nhà sản xuất đã đạt được kết quả này nhanh như thế nào.

Tuyên bố của CEO công ty BYD cho biết, họ đã dành 13 năm để xuất xưởng 1 triệu phương tiện năng lượng mới đầu tiên, thêm 18 tháng nữa để đạt được con số 3 triệu và ngay sau đó, chỉ cần 9 tháng để cán mốc 5 triệu xe.

Năm 2022, các loại xe năng lượng mới của BYD có sự tăng trưởng mạnh mẽ với tổng doanh số bán ra vượt 1,86 triệu xe. Động lực mới tiếp tục trong năm 2023, công ty đạt doanh số bán tích lũy ấn tượng là 1,5 triệu xe từ tháng 1 đến tháng 7, trong đó có 92.469 chiếc bán ở nước ngoài, vượt tổng doanh số xe bán ở nước ngoài cả năm 2022. Tính đến tháng 7/2023, tổng doanh số xe được bán của BYD tăng vọt, vượt quá 4,8 triệu chiếc, một minh chứng khác cho cam kết của công ty, thúc đẩy phát triển các giải pháp giao thông bền vững.

BYD đã tích cực mở rộng sự hiện diện toàn cầu của doanh nghiệp từ năm 2010, phát triển chiến lược xe buýt và taxi năng lượng mới nhằm mục đích điện khí hóa phương tiện công cộng. Trong một thập kỷ nỗ lực, những giải pháp giao thông công cộng của BYD hiện đang hoạt động tại hơn 400 thành phố trên hơn 70 quốc gia. Đồng thời, những phương tiện năng lượng mới của BYD hiện đã tạo được dấu ấn ở hơn 54 quốc gia với EV ATTO 3 BYD, một trong những mẫu xe nổi bật của hãng, dẫn đầu doanh số NEV ở Thái Lan, Israel và Singapore chỉ trong vài tháng. Tháng 7/2023, BYD công bố kế hoạch xây dựng ba nhà máy mới ở Brazil, củng cố vai trò là động lực thúc đẩy ngành.

Tập đoàn xe năng lượng mới BYD tổ chức sự kiện kỷ niệm xuất xưởng xe thứ 5 triệu. Video BYD

Hiện dây chuyền sản xuất của BYD đang hoạt động hết công suất và không có dấu hiệu chậm lại.

Trong lễ kỷ niệm hoàn thành sản xuất 5 triệu xe NEV, chủ tịch BYD Wang Chuanfu phát biểu: “Hôm nay đánh dấu một thời khắc lịch sử đối với BYD khi chúng ta chứng kiến ​​chiếc xe năng lượng mới thứ 5 triệu của công ty lăn bánh rời khỏi dây chuyền sản xuất. Nhân dịp đặc biệt này, chúng tôi xin gửi lời tri ân chân thành đến khách hàng trên toàn cầu vì đã tin tưởng vào sản phẩm của công ty, các đối tác trong ngành đã cùng chúng tôi chia sẻ hành trình này và tất cả nhân viên của công ty đã làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình để có thể đạt được kết quả này”.

Theo tuyên bố của chủ tịch BYD, trong tương lai gần, BYD sẽ tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa vào R&D và tiếp tục thực hiện sứ mệnh trở thành một cái tên quen thuộc trên toàn cầu.

Ông Wang Chuanfu nhấn mạnh, BYD hiện đang dẫn đầu trong cuộc cách mạng năng lượng mới, cam kết luôn trung thành với khát vọng sản xuất những sản phẩm thân thiện môi trường, cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm di chuyển hiệu quả, thoải mái và xanh hơn, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các phương tiện giao thông năng lượng mới, hướng tới một tương lai xanh hơn, đóng góp vào tầm nhìn làm mát Trái đất thêm 1°C.

Theo Electrek