Công trình trường THCS Trưng Vương ở Đà Nẵng đoạt Giải thưởng kiến trúc Sao Biển 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Chiều nay (16/12), Hội Kiến trúc sư TP Đà Nẵng đã công bố các tác phẩm kiến trúc đoạt Giải thưởng kiến trúc Sao Biển 2023. Tác giả Cao Thu Thảo và Phạm Ngọc Duẩn đã giành giải Nhất với Công trình trường THCS Trưng Vương.

Thiết kế Trường THCS Trưng Vương (Đà Nẵng) đạt giải Nhất giải thưởng kiến trúc Sao Biển 2023
Thiết kế Trường THCS Trưng Vương (Đà Nẵng) đạt giải Nhất giải thưởng kiến trúc Sao Biển 2023

Ở hạng mục công trình thiết kế, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho sản phẩm thiết kế Trường THCS Trưng Vương (Đà Nẵng) của tác giả Cao Thu Thảo và Phạm Ngọc Duẩn (Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng AN THY); giải Nhì thuộc về công trình HĐND TP Đà Nẵng của tác giả Nguyễn Trần Minh Hoàng và cộng sự (Công ty TNHH Huni Việt Nam); giải Ba thuộc về công trình M92 Boutique của Công ty CP Kiến trúc sư Huy Vũ & Cộng sự A.V.A.

3 giải Khuyến khích thuộc về: Công trình Nhà Kim Long - Nhà vườn kiểu mới của nhóm tác giả Hà Xuân Du, Trần Thị Ngọc Khánh và Nguyễn Văn Hưng (Công ty TNHH Kiến trúc DUHA); công trình PsA House KTS của tác giả Võ Đức Phong, KTS Nguyễn Thành Trung và KTS Nguyễn Huy Giáp (Công ty PsA House); và công trình Mgarden của Công ty Alpes Green Design and Build.

Các công trình đạt giải được trao bằng chứng nhận, kỷ niệm chương cùng giá trị giải thưởng 30 triệu đồng đối với giải Nhất, 20 triệu đồng đối với giải Nhì, 10 triệu đồng đối với giải Ba và 5 triệu đồng đối với giải Khuyến khích.

vt_sao bien 1.png
Ban Giám khảo giải thưởng kiến trúc Sao Biển 2023

Ở hạng mục đồ án tốt nghiệp của sinh viên, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đồ án Trung tâm xử lý rác thải và tái chế, sáng tạo sản phẩm từ rác thải ở Đà Nẵng của sinh viên Phan Thị Bích Thảo (ĐH Bách khoa Đà Nẵng); Giải nhì thuộc về đồ án Trung tâm nghiên cứu sản xuất và trải nghiệm Nông nghiệp công nghệ cao Miền Trung TP Hội An (Quảng Nam) của sinh viên Trần Thị Kiều Trinh (ĐH Kiến trúc); giải Ba thuộc về đồ án Không gian trải nghiệm cuộc sống làng chài Ngư Mỹ Thạnh của sinh viên Ngô Viết Anh (ĐH Khoa học Huế).

Hai giải Khuyến khích được trao cho đồ án Đà Nẵng Green Apartment của sinh viên Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt (ĐH Duy Tân) và đồ án Trung tâm giáo dục và hướng nghiệp trẻ tự kỷ của sinh viên Võ Thị Nhớ (ĐH Duy Tân).

Các đồ án đoạt giải được trao bằng chứng nhận, kỷ niệm chương cùng giá trị giải thưởng 20 triệu đồng đối với giải Nhất, 10 triệu đồng đối với giải Nhì, 5 triệu đồng đối với giải Ba và 2 triệu đồng đối với giải Khuyến khích.

Riêng các sinh viên đoạt giải còn được quà của các nhà tài trợ và cơ hội có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp từ các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng.

vt_sao bien 2.png
Ban Giám khảo giải thưởng kiến trúc Sao Biển 2023 đang chấm điểm cho các tác phẩm kiến trúc

Dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra vào tháng 1/2024. Các tác phẩm lọt vào vòng chung kết sẽ được trưng bày trong sự kiện “Gặp gỡ mùa Xuân” tại Đà Nẵng, được công bố trên trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức và tham gia các triển lãm chuyên ngành tổ chức tại các trường đại học, các sự kiện về kiến trúc, xây dựng...

Ông Tô Văn Hùng – Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP Đà Nẵng - cho biết, Giải thưởng năm nay tiếp tục nâng cao nhận thức về công trình xanh, kiến trúc xanh cho kiến trúc sư, sinh viên các chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch - Xây dựng, từ đó, tác động tích cực đến hoạt động chuyên môn của giới kiến trúc sư và đào tạo kiến trúc.

Giải thưởng Sao Biển là giải thưởng kiến trúc do Hội Kiến trúc sư Đà Nẵng phối hợp cùng các tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức tìm kiếm và tôn vinh những đồ án kiến trúc xuất sắc nhằm quảng bá những giá trị thẩm mỹ, kinh tế, thân thiện môi trường của các công trình mới đem lại cho con người, góp phần thúc đẩy xu hướng kiến trúc bền vững, tiên tiến, tích hợp các công nghệ đang trong giai đoạn đầu phát triển tại Việt Nam.

vt_sao bien 3.png
Đồ án Trung tâm xử lý rác thải và tái chế sáng tạo sản phẩm từ rác thải tại TP Đà Nẵng của sinh viên Phan Thị Bích Thảo (ĐH Bách khoa Đà Nẵng) đạt giải Nhất ở hạng mục Đồ án Tốt nghiệp của sinh viên

Giải thưởng cũng là cơ hội việc làm đầy triển vọng cho các sinh viên kiến trúc có các đồ án xuất sắc tại các công ty tư vấn kiến trúc, bất động sản, vật liệu và xây dựng hàng đầu ở Việt Nam.

Tính đến nay, giải thưởng kiến trúc Sao Biển đã thu hút hàng trăm sản phẩm kiến trúc và đồ án sinh viên tham dự.

Các đồ án xuất sắc tham dự vòng chung kết sẽ là nguồn tư liệu quan trọng để triển khai các chương trình truyền thông, xuất bản liên quan đến kiến trúc bền vững, tiên tiến, tích hợp các công nghệ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.