Cổ phiếu PGB của PG Bank tiếp tục "tím trần"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Cổ phiếu PGB có phiên tăng kịch trần thứ hai liên tiếp sau thông tin cổ đông lớn Petrolimex được NHNN chấp thuận cho thoái toàn bộ vốn khỏi PG Bank.

Trong phiên giao dịch hôm nay (20/7), cổ phiếu PGB của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) là cổ phiếu duy nhất có được sắc tím trong nhóm 27 cổ phiếu ngành ngân hàng, với mức tăng kịch biên độ (+14,9%).

Thanh khoản của cổ phiếu này cũng ‘bùng nổ’ với khối lượng giao dịch đạt 292.700 đơn vị, tăng gấp đôi so với phiên liền trước và là mức thanh khoản cao nhất trong 3 tháng trở lại.

Sau 2 phiên, giá cổ phiếu PGB đã tăng 28,3%, hiện đang giao dịch ở mức 23.100 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên giao dịch ngày 20/7, cổ phiếu PGB trắng bên bán, dư mua giá trần ở mức 232.400 đơn vị.

Diễn biến giá cổ phiếu PGB trên sàn chứng khoán (Ảnh: Tradingview)

Diễn biến giá cổ phiếu PGB trên sàn chứng khoán (Ảnh: Tradingview)

Diễn biến đáng chú ý của cổ phiếu PGB xảy ra ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận cho Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) được thoái vốn khỏi nhà băng này.

Petrolimex là cổ đông lớn duy nhất hiện "ra mặt" tại PG Bank, với quy mô nắm giữ 120 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 40% vốn điều lệ. Thoạt nhìn, thương vụ thoái vốn của Petrolimex, với tỷ lệ lớn ấn tượng, hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Tuy nhiên, như VietTimes từng đề cập, thế cuộc ở PG Bank cơ bản đã an bài, khi một nhóm gồm nhiều “cổ đông gần lớn” được cho là đã sở hữu cổ phần “quá bán” ở nhà băng này.

Nhóm cổ đông ấy, theo tham khảo của VietTimes, có nhiều liên hệ với một đại gia tầm cỡ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng – bất động sản. Không ít nhà đầu tư đã tìm đến ông này đặt vấn đề hỏi mua lại lô cổ phần PG Bank trên song các bên chưa tìm được tiếng nói chung. Phần vì vị đại gia nọ cũng chưa thực sự muốn bán.

Trở lại với thương vụ triệt thoái vốn của Petrolimex ở PG Bank, thoạt nhìn, đó sẽ là một "hot game". Nhưng nếu tỷ lệ chi phối PG Bank đã an bài, thì liệu các nhà đầu tư có còn nhiều hào hứng (?!).

Dĩ nhiên, với nhóm hiện hữu ở PG Bank, gia cố thêm sở hữu là lựa chọn không tồi. Một PG Bank không có vốn nhà nước có khi sẽ lại còn hấp dẫn hơn!