Chuyển động mới ở Black Spade - SPAC sắp đưa VinFast lên sàn chứng khoán Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Cụ thể là động thái rút vốn của một số cổ đông Black Spade Acquisition – công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) đang có kế hoạch sáp nhập với VinFast.

Chuyển động mới ở Black Spade - SPAC sắp đưa VinFast lên sàn chứng khoán Mỹ

Theo thông tin mới cập nhật từ Reuters, các cổ đông của Black Spade Acquisition (Black Spade) đã bán lại hơn 80% cổ phần của mình cho công ty. Trong lĩnh vực tài chính, nghiệp vụ này được gọi là ‘redemption’, ám chỉ hoạt động rút, thu hồi vốn.

Theo Black Spade, số vốn bị rút ra có giá trị khoảng 147 triệu USD. Sau hoạt động này, tài khoản ủy thác (trust account) của công ty còn lại khoảng 28,56 triệu USD.

Black Spade là công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) được thành lập bởi bộ phận đầu tư tư nhân của ông Lawrence Ho (Hà Du Long) – con trai của ‘vua sòng bạc’ quá cố Stanley Ho (Hà Hồng Sân).

Trên trang chủ, Black Spade cho biết ban đầu tìm cách hợp nhất với một công ty trong lĩnh vực kinh doanh giải trí. Tuy nhiên, vào tháng 5/2023, Black Spade bất ngờ công bố thỏa thuận sáp nhập với VinFast, qua đó giúp công ty sản xuất ô tô điện của tập đoàn Vingroup ‘lên sàn’ chứng khoán Mỹ.

Lưu ý rằng, thương vụ này cần phải có sự chấp thuận của cổ đông Black Spade. Những cổ đông của Black Spade không muốn hoán đổi sang cổ phiếu VinFast có thể lựa chọn thoái lui thông qua nghiệp vụ rút vốn nêu trên.

Hôm 13/7, các cổ đông còn lại của Black Spade đã tiến hành bỏ phiếu để gia hạn thời gian tồn tại của công ty thêm 1 năm. Động thái này được cho là nhằm kéo dài thời gian giúp các bên hoàn tất ‘deal’ M&A giữa Black Spade và VinFast.

Theo Reuters, các cổ đông của Black Spade tại Hồng Kông vẫn chưa bỏ phiếu cho kế hoạch sáp nhập với VinFast. Tuy nhiên, họ đã thực hiện quyền mua cổ phiếu vào hôm 11/7.

Trước đó, vào cuối tháng 6/2023, Black Spade đã chuyển cổ phiếu phổ thông loại A và chứng quyền từ sàn New York Stock Exchange (NYSE) sang sàn NYSE American – một sàn giao dịch dành cho các công ty có vốn hóa và thanh khoản thấp hơn./.

Nguồn tham khảo: Reuters