Chiếc iPhone đời đầu được bán với giá hơn 190.000 USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Một chiếc iPhone đời đầu ra mắt vào năm 2007 vừa được bán với giá hơn 190.000 USD. Đây là một chiếc điện thoại được coi là "cực hiếm" vì Apple đã ngừng sản xuất mẫu điện thoại này chỉ sau 2 tháng ra mắt.

Chiếc iPhone đời đầu được bán với giá hơn 190.000 USD

Chiếc iPhone nói trên được nhà đấu giá LCG Auctions mệnh danh là “Chén Thánh”. Nó có dung lượng lưu trữ 4GB và chưa bóc hộp. Nhà đấu giá này dự tính sẽ thu được từ 50.000 USD đến 100.000 USD cho chiếc điện thoại này.

Tuy nhiên, sau 28 lượt đấu giá trực tuyến, giá trị của chiếc iPhone nhanh chóng tăng lên và giá bán cuối cùng là 190.372,80 USD.

Chiếc iPhone 4GB này được mô tả là “một món đồ sưu tầm đặc biệt” ở “tình trạng đặc biệt”, thậm chí rất khó tìm thấy chiếc thứ 2.

Theo nhà đấu giá LCG Auctions, chiếc điện thoại này đã bị ngừng sản xuất chỉ sau hai tháng có mặt trên thị trường do "doanh số bán hàng chậm", sau khi mẫu 8GB được phát hành với dung lượng lưu trữ gấp đôi với giá chỉ hơn 100 USD.

Chính “sự khan hiếm cực độ” và “số lượng sản xuất hạn chế” của nó đã khiến chiếc điện thoại trở nên hiếm và có giá trị.

iPhone – vẫn còn trong bao bì gốc và chưa bao giờ được mở ra – có khả năng vẫn chủ sở hữu mới để nguyên tình trạng như vậy để không làm giảm giá trị của nó.

Đầu năm nay, một chiếc iPhone thế hệ đầu tiên năm 2007 được bán với giá hơn 63.000 USD, trong khi một chiếc iPhone thế hệ đầu tiên chưa mở khác được bán với giá hơn 39.000 USD trong một cuộc đấu giá cũng do LCG Auctions thực hiện.

iPhone đã thay đổi cách hàng tỉ người trên thế giới giao tiếp, thanh toán, thực hiện công việc, chụp ảnh và thậm chí cả cách họ thức dậy vào buổi sáng. iPhone đã xóa sổ nhiều thiết bị điện tử tiêu dùng như máy quay phim, máy nghe nhạc MP3, điện thoại nắp gập... và mang lại sức sống cho nhiều ngành khác.

Phát biểu tại hội chợ triển lãm Macworld hàng năm của Apple vào năm 2007, người đồng sáng lập đã quá cố của Apple, ông Steve Jobs, đã mở đầu bài thuyết trình của mình bằng câu: “Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm nên lịch sử”. Ông Jobs gọi điện thoại thông minh mới là “điện thoại di động mang tính cách mạng”. Nó là sự kết hợp của iPod, điện thoại và thứ mà ông gọi là “thiết bị liên lạc Internet”.

"Các trình duyệt web hiện tại rất tệ", Job nói. “iPhone sẽ là một cuộc cách mạng thực sự để đưa tính năng duyệt Web tuyệt vời vào điện thoại.”

Những đồ vật quý hiếm khác của Apple hoặc ông Steve Jobs cũng đã được bán đấu giá với giá cao ngất ngưởng.

Vào tháng 11, một người đã chi hơn 200.000 USD cho một đôi dép Birkenstock cũ của ông Jobs - lập kỷ lục về mức giá cao nhất từng được trả cho một đôi dép tại cuộc đấu giá, theo nhà đấu giá Julien's Auctions.