Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: UBCKNN phối hợp NHNN sớm nâng hạng thị trường chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Bộ Tài chính đang chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm nâng hạng thị trường chứng khoán, theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc.

Trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 6/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, tín nhiệm quốc gia Việt Nam thời gian qua được các tổ chức tín dụng quốc tế đánh giá rất cao.

“Nếu như một số quốc gia bị hạ điểm thì Việt Nam được đánh giá nâng hạng với mức “triển vọng và ổn định”, hay BB+. Điều này tạo nên niềm tin cho các quỹ tài chính, quỹ đầu tư đổ tiền vào nền kinh tế và thúc đẩy phát triển”, ông Phớc nói.

bộ-trưởng-bộ-tài-chính-hồ-dức-phớc.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn (Ảnh: quochoi.vn)

Bộ trưởng Bộ Tài chính kể lại, trong chuyến công tác tại Mỹ vừa qua, ông có làm việc với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn như S&P và Moody’s. Họ đều đánh giá cao thị trường tài chính Việt Nam, tin tưởng vào sự năng động và phát triển.

Các tổ chức này hỏi cách Việt Nam giải quyết vấn đề nợ tín dụng, nợ xấu tăng cao, nợ trái phiếu quá hạn, giải ngân đầu tư công, quan điểm về xử lý thị trường bất động sản…

"Tôi có trả lời về những giải pháp mà Chính phủ đã và đang triển khai và tin tưởng nền kinh tế của Việt Nam sẽ phát triển thì họ thấy rất hài lòng và tin tưởng", ông Phớc nói.

Ông Phớc cho biết thêm, Bộ Tài chính đang chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm nâng hạng thị trường chứng khoán.

“Nâng hạng thị trường chứng khoán là một trong những mục tiêu lớn mà Chính phủ đang hướng tới. Việt Nam hướng đến nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên mới nổi trước năm 2025”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 16/10, FTSE Russell đã có buổi làm việc với UBCKNN về cập nhật các thông tin chính sách/thị trường, định hướng giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc trong tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đại diện FTSE Russell cho biết, những nỗ lực gần đây của UBCKNN, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan cho thấy Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. Ông mong muốn tiếp tục hỗ trợ xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững, đặc biệt là sẽ tiếp tục trao đổi, phối hợp thường xuyên trong vấn đề nâng hạng thị trường.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang được 2 tổ chức xếp hạng thị trường là MSCI và FTSE Russell xếp vào nhóm 3 - thị trường cận biên. Riêng FTSE Russell đưa Việt Nam vào danh sách nhóm chờ nâng hạng lên nhóm 2 - thị trường mới nổi.

Tại kỳ đánh giá vào tháng 9/2023, FTSE Russel tiếp tục giữ Việt Nam trong danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp./.