Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Nam trực tiếp ra cảng đón các ngư dân gặp nạn trên biển trở về

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Đúng 14h chiều nay (20/10), tàu Hải quân 467 đã đưa 83 người và 2 thi thể ngư dân trên 2 tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 bị chìm trên vùng biển Trường Sa về tới đất liền.

Quang cảnh đón các ngư dân của 2 tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 bị chìm trên biển về đất liền.
Quang cảnh đón các ngư dân của 2 tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 bị chìm trên biển về đất liền.

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam và ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đã trực tiếp có mặt để đón các ngư dân trở về, tại cảng Chi đội kiểm ngư số 3 (huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Trong buổi đón các ngư dân trở về, anh Lương Văn Trọng - thuyền viên trên tàu cá QNa 90129 TS - cho biết, tàu cá QNa 90129 TS bị nạn vào khoảng 20h, ngày 17/10, khi các thuyền viên trên tàu chuẩn bị ngủ thì bất ngờ có một cơn lốc xoáy mạnh. Chỉ 2 phút sau thì con tàu bị lật nghiêng chìm dần xuống biển. Anh em trên tàu vội nắm được các thuyền thúng trôi nổi trên mặt biển, chờ đến sáng ngày được tàu bạn cứu vớt.

"Sự việc diễn ra quá nhanh, cộng với trời tối và có mưa nên không kịp biết chuyện gì đã xảy ra" - ngư dân Trọng chia sẻ.

vt_ngu dan chim tau tro ve 1.png
Ngư dân thất thần sau chuyến hành trình định mệnh

Đại diện cho các ngư dân được cứu sống, anh Trọng mong các cấp các ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên biển để đưa về đất liền, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền, các lực lượng chức năng đã quan tâm hỗ trợ đưa ngư dân gặp nạn về tới đất liền an toàn.

Thẩn thờ chờ chồng trở về, chị Trần Thị Hằng - vợ ngư dân Phạm Văn Lâm thuyền viên trên tàu QNa 90129TS (trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) - cho biết, sáng nay chị Hằng mới nhận được cuộc gọi của chồng nhưng cuộc nói chuyện rất ngắn, chồng nói vài lời để gia đình yên tâm, bớt lo, về nhà vợ chồng sẽ tâm sự sau.

“Hôm trước, khi nghe tin tàu bị chìm ngoài khơi, tôi bất tỉnh luôn không biết gì nữa. Sau khi nghe tin trong danh sách mất tích không có tên chồng, tôi mới yên tâm phần nào, nhưng đến hiện tại vẫn chưa lấy được bình tĩnh. Ba hôm nay, không có đêm nào tôi chợp mắt được” - chị Hằng nói.

vt_ngu dan chim tau tro ve 2.png
Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (bìa phải) hỏi thăm, động viên ngư dân trở về

Tại buổi bàn giao, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, ban ngành địa phương và Quân chủng Hải quân đã tặng quà cho các gia đình ngư dân gặp nạn với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Được biết, Hải quân Vùng 3 tiếp tục điều 2 tàu HQ 471 và 735 túc trực trên biển, quyết tâm bằng mọi giá để phối hợp với các lực lượng trên thực địa tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm tàu cá và các ngư dân đang còn mất tích do chìm tàu.