Bạn thân của Elon Musk từng bỏ điện thoại của vị tỉ phú vào két sắt để ngăn ông truy cập Twitter

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Thành viên hội đồng quản trị Tesla và người bạn tâm giao thân thiết của Elon Musk, Antonio Gracias, đã từng lấy điện thoại của Musk bỏ vào két sắt để ngăn vị tỉ phú tweet vào đêm khuya.

Ảnh: Business Insider
Ảnh: Business Insider

Ngay cả những người bạn của Elon Musk cũng không hài lòng với những dòng tweet của tỉ phú Elon Musk.

Theo Isaacson - người viết tiểu sử của Musk, người đã theo dõi ông trong hơn ba năm, một số người bạn của Musk đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để cố gắng ngăn ông tweet vào đêm khuya.

Thành viên hội đồng quản trị Tesla và người bạn tâm giao thân thiết của Musk, Antonio Gracias, đã từng lấy điện thoại của Musk bỏ vào két sắt để ngăn ông tweet vào đêm khuya, ông Isaacson cho biết.

"Vào thời điểm khi Elon Musk đăng tweet mà không hề nghĩ ngợi chút nào, họ đang đi du lịch, Antonio đã lấy iPhone của Elon và khóa nó trong két sắt của khách sạn để Elon không thể thức dậy lúc 3 giờ sáng và bắt đầu tweet lại", ông Isaacson chia sẻ, mô tả ông Gracias là "một trong những người bạn thân nhất của Elon Musk".

Sau đó, Musk đã nhờ an ninh khách sạn mở két sắt vào khoảng 3 giờ sáng để ông ấy có thể bắt đầu tweet lại, Isaacson nói.

Người viết tiểu sử nói thêm rằng Musk "gần như bị nghiện Twitter" và coi việc sở hữu Twitter là cách để ông có thể trở thành "vua của sân chơi này".

"Đó là thứ mà ông ấy yêu thích", Isaacson nói và cho biết thêm rằng một số bạn bè của Musk, bao gồm cả anh trai Kimbal Musk, đã cố gắng thuyết phục vị tỉ phú không mua Twitter.

Không rõ khi nào Gracias cố gắng giấu điện thoại của Musk. Mặc dù vậy, Giám đốc điều hành Tesla đã phải đối mặt với nhiều tranh cãi liên quan đến các dòng tweet của mình trong nhiều năm. Vào năm 2018, nhà đầu tư Ron Baron của Tesla đã khuyên Musk nên ngừng tweet khi ông khó chịu hoặc tức giận.

"Nếu có điều gì đó thực sự làm bạn khó chịu, hãy đi dạo quanh nhà máy. Lấy một cây kem ốc quế. Chỉ cần đừng sử dụng Twitter là được", Baron nói với Musk.

CEO mới của Twitter cũng từng nói với Musk rằng ông không nên tweet vào đêm muộn và chính vị tỉ phú này cũng đã thừa nhận rằng có lẽ ông nên ngừng tweet vào lúc 3 giờ sáng.

"Tôi có tự bắn vào chân mình nhiều lần không? Có" Musk nói trong một cuộc phỏng vấn với BBC hồi đầu năm nay. "Tôi nghĩ mình không nên tweet sau 3 giờ sáng. Nếu bạn định tweet điều gì đó có thể gây tranh cãi, hãy lưu nó dưới dạng bản nháp rồi xem lại vào ngày hôm sau và đánh giá xem liệu bạn có còn muốn tweet nữa hay không".

Musk từ lâu đã được biết đến với khiếu hài hước và bản tính hiếu thắng của mình. Trên Twitter, các dòng tweet của vị tỉ phú này trải dài nhiều chủ đề khác nhau từ những câu đùa, thách thức đến các lý thuyết về sự sống trên sao Hỏa.

Theo Business Insider