Bà Đinh Thị Huyền Thanh làm Tổng giám đốc PG Bank

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Bà Đinh Thị Huyền Thanh giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank – Mã CK: PGB) kể từ ngày 17/11/2023.

Sinh năm 1981, bà Đinh Thị Huyền Thanh tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng (Đại học Tổng hợp Maastricht, Hà Lan). Tân CEO PG Bank có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Bà Huyền Thanh từng đảm nhận các vị trí quan trọng tại Ngân hàng RaboBank ở Hà Lan và Mỹ, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Tháng 7/2023, bà gia nhập PG Bank, đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực.

Đến tháng 8/2023, bà Huyền Thanh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc Khối Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực.

Tới tháng 10/2023, bà Đinh Thị Huyền Thanh được Hội đồng quản trị (HĐQT) PG Bank bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc.

ceo-pgb-pg-bank.PNG
Bà Đinh Thị Huyền Thanh - tân CEO PG Bank

Hoạt động kiện toàn cơ cấu nhân sự cấp cao phần nào thể hiện quyết tâm lớn của nhóm chủ mới tại PG Bank hậu Petrolimex thoái vốn.

Hạ tuần tháng 10, PG Bank đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (EGM 2023), kiện toàn HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 5 thành viên mới, gồm: ông Đào Phong Trúc Đại, ông Phạm Mạnh Thắng, bà Đinh Thị Huyền Thanh, ông Vương Phúc Chính và ông Nguyễn Thành Lâm.

Ông Phạm Mạnh Thắng sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT PG Bank.

EGM 2023 của PG Bank cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỉ đồng lên 5.000 tỉ đồng thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 10:4) và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 15:4). Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 – 2024.

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua việc đổi trụ sở chính của PG Bank về số về số 14-16 Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hà Nội. Đây là địa chỉ tòa nhà HEAC - dự án do TC Group làm chủ đầu tư./.