Apple lần đầu tiên vượt qua Samsung về doanh số smartphone bán ra trên toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Theo thống kê của IDC và Canalys, sau hơn một thập kỷ, năm 2023 vừa qua là lần đầu tiên Apple vượt qua Samsung về doanh số smartphone bán ra trên toàn cầu.

Apple lần đầu tiên vượt qua Samsung về doanh số smartphone bán ra trên toàn cầu

Theo báo cáo của IDC, Apple đã bán được 234,6 triệu iPhone trong năm 2023, trong khi Samsung bán được 226,6 triệu chiếc.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010, Samsung mất vị trí số một về số lượng điện thoại bán ra hàng năm. Khi đó, Apple thậm chí không nằm trong top 5. Thay vào đó, Nokia đứng đầu, Samsung đứng thứ hai, LG đứng thứ ba, ZTE đứng thứ tư và BlackBerry đứng thứ năm. Samsung, Nokia, LG và BlackBerry là những "ông lớn" của thị trường smartphone. Nhưng 13 năm là một khoảng thời gian dài để các “ông lớn” đổi chỗ cho nhau.

apple-va-samsung-1834-8709.jpeg
Apple vượt mặt Samsung trở thành thương hiệu có doanh số smartphone lớn nhất thế giới

Giám đốc nghiên cứu của IDC, Nabila Popal, cho biết: "Apple không chỉ là nhà sản xuất duy nhất trong top 3 tăng trưởng dương hàng năm, mà còn lần đầu tiên đạt vị trí số một. Thành công và sức bền của Apple đến từ xu hướng gia tăng của phân khúc cao cấp, hiện chiếm hơn 20% thị trường, được thúc đẩy bởi các chương trình đổi cũ lấy mới hấp dẫn và trả góp không lãi suất".

Mặc dù Apple đã có một năm thành công, nhưng thị trường điện thoại di động toàn cầu nói chung vẫn đang gặp khó khăn. IDC ước tính rằng doanh số smartphone toàn cầu trong năm 2023 giảm 3,2% so với năm 2022.

Tuy nhiên, Apple cũng đối mặt với cạnh tranh lớn từ các hãng điện thoại Android. Canalys - công ty phân tích thị trường toàn cầu cảnh báo sức mạnh ngày càng tăng của Huawei có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng của Apple tại thị trường Trung Quốc trong thời gian tới.